Tổng thống Nga Putin sẽ dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022

Trần Trang(Nguồn: Reuters) | 16/09/2021, 21:29

Hôm 16/9, hãng thông tấn RIA đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời của Trung Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, theo đó, ông Putin dự định trực tiếp thăm Trung Quốc và dự Thế vận hội Bắc Kinh.

Tổng thống Putin vui mừng nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình tới dự Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2/2022”, ông Lavrov thông báo trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Pajikistan.

Tổng thống Nga Putin sẽ dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông hy vọng Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp mặt trực tiếp, và các vận động viên hai nước "sẽ chứng tỏ được tinh thần thể thao và phẩm chất cá nhân của họ".

Sau khi vụ việc hàng loạt VĐV sử dụng chất cấm bị phanh phui tại Olympic mùa đông Sochi 2014, thể thao Nga nhận lệnh trừng phạt cấm tham dự các sự kiện thể thao trên toàn cầu trong vòng 4 năm từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), tính từ năm 2018.

Sau đó, Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án phạt xuống còn 2 năm và IOC nới lỏng lệnh trừng phạt bằng cách cho phép những VĐV Nga tham dự Olympic.

Tuy nhiên, các VĐV đến từ Nga phải thi đấu với tên gọi “Đoàn thể thao trung lập” và lá cờ đại diện của Olympic.

Thế vận hội Mùa đông 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20/2/2022 tại tỉnh Hà Bắc và thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bài liên quan
Chi Pu thay đổi thế nào sau 1 năm tỏa sáng ở show 'Đạp gió' của Trung Quốc?
VOVLIVE - 1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất