11.000 người chạy bộ bên bờ vịnh Hạ Long

Trường Giang/VOV-Đông Bắc | 10/09/2023, 17:58

Giải chạy marathon tại Hạ Long diễn ra sáng nay (10/9) thu hút 11.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào, trải nghiệm đường chạy qua những cung đường ven bờ vịnh Hạ Long.

Xuất phát từ 3h sáng là hàng nghìn VĐV của cự ly full marathon 42km, tiếp đến là half marathon 21km. Đường chạy bám theo cung đường bao biển nhìn ra vịnh Hạ Long như đường Trần Quốc Nghiễn, núi Bài Thơ, cầu Bãi Cháy, bãi biển Bãi Cháy, đảo Tuần Châu và hàng loạt điểm đến du lịch của TP Hạ Long, khiến nhiều runner hào hứng. Đến 5h sáng, cơn mưa lớn cũng không làm đường chạy bớt phần sôi động. 

Tham gia giải chạy kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng ẩm thực, dịch vụ địa phương là lý do khiến giải luôn thu hút số lượng VĐV đông bậc nhất. Chị Nguyễn Thị Huyền (Hà Nội), người đã 3 lần tham gia giải chạy tại Hạ Long và anh Đào Dũng Tiến (Phú Thọ), người lần đầu dự giải cảm nhận: "Rất tuyệt vời ! Hạ Long mỗi năm một thay đổi, rất đẹp, từ phong cảnh đến môi trường".

"Hạ Long có phong cảnh và đường chạy rất đẹp, tôi đến đây du lịch nhiều lần rồi nhưng khi tham gia chạy cùng những người cùng sở thích thì có động lực rất khác, được gặp bạn bè khắp cả nước và cả nước ngoài nữa".

Kết quả, nhà vô địch SEA Games Phạm Tiến Sản về nhất cự ly 42km nam, vận động viên Lèo Thị Tình vô địch 42km nữ. Về nhất 21km là David Kipkoech Birir và Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Bài liên quan
Làm gì để tránh tình trạng ngưng tim khi chạy bộ?
VOVLIVE - Theo Ths.Bs Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh mạch máu Việt Nam để tránh tình trạng ngưng tim khi chạy bộ, mỗi VĐV tham gia chạy cần tầm soát sức khỏe tim mạch. Ban tổ chức các cuộc thi chạy cũng cần bắt buộc người tham gia tầm soát sức khỏe tim mạch.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất