Thời sự
VOVLIVE - Quân chủng Phòng không – Không quân được giao nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng trong lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có nghĩa chính trị to lớn, lần đầu tiên Quân chủng Phòng không - Không quân huy động lớn lực lượng cán bộ, phi công và khí tài từ 3 Trung đoàn thuộc các Sư đoàn khác nhau.
-
Ngày 21/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn, cùng đoàn cán bộ Phòng Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm, kiểm tra cột mốc A Pa Chải.
-
Tỉnh Cao Bằng có đường biên giới dài hơn 330km. Từ nhiều năm qua, Cao Bằng đã thành lập, duy trì và phát huy tốt vai trò mô hình "Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới" tại các xóm, xã... góp phần quan trọng cho sự bình yên nơi biên cương tổ quốc.
-
Sáng 26/2, Lễ giao nhận quân năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã. Năm 2024, Hà Nội có 3.700 công dân nhập ngũ (trong đó có 1.471 thanh niên tình nguyện viết đơn), 794 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
-
Chuyến tuần tra chung nhằm tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
-
Quán triệt sâu sắc Chỉ thị sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Quân chủng Hải quân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Vùng vui Xuân, đón Tết với tinh thần “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ"
-
-
Tại buổi gặp mặt truyền thống diễn ra trước thềm xuân mới, phát biểu thay mặt các thế hệ cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nghỉ hưu, Đại tá Lương Văn Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã điểm lại 4 cái “nhất”, đó là những mô hình, việc làm sáng tạo, đi đầu của lực lượng bảo vệ biên giới địa phương thời gian qua.
-
Trong cuộc xung đột với Nga vào năm 2024, Ukraine có thể sẽ nhận được thêm vũ khí và đạn dược từ các quốc gia phương Tây như hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, tên lửa,…
-
Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Hải quân luôn phát huy truyền thống “Nắm chắc tình hình, vững vàng bản lĩnh, chủ động sáng tạo, chuẩn bị chu đáo, quyết chiến quyết thắng”.
-
Sau những cuộc giao tranh ác liệt trong xung đột Nga – Ukraine, cả hai bên đều đang bổ sung và thay thế những phương tiện, vũ khí đã thiệt hại trên chiến trường và cố gắng bảo vệ những phương tiện còn hoạt động.
-
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 24/12, Câu lạc bộ Trái tim người lính Vị Xuyên - Hà Giang được thành lập và tổ chức lễ ra mắt.
-
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với thế trận quân sự, an ninh và đối ngoại, tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới Tây Nam.
-
Nhân 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia tổ chức dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Phnom Penh.
-
Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel hôm qua (30/11) cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng năm thứ 9 liên tiếp, lên mức kỷ 270 tỷ euro (tương đương 295 tỷ USD) nhằm ứng phó với nguy cơ xung động tại Ukraine lan rộng.
-
Hôm nay (17/11), tại đảo Preab, tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia.
-
Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 10 (ASEAN và 8 nước đối tác gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ) bế mạc hôm nay (16/11) tại thủ đô Jakarta với Tuyên bố chung chuyên đề của các Bộ trưởng Quốc phòng ADMM+ về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.