Kinh tế
Chốt ngày giao dịch 3/10, chỉ số VN-Index "bốc hơi" gần 38 điểm, giảm xuống quanh ngưỡng 1.118 điểm.
-
Các chuyên gia phân tích luận điểm đầu tư vào chứng khoán vẫn hấp dẫn hơn đầu tư vàng, bất động sản hay tiết kiệm trong bối cảnh kinh tế kiện nay.
-
Chuyển tiền sai tên người nhận nhưng lại đúng số tài khoản thì xử lý thế nào, đây là thắc mắc của không ít người dùng dịch vụ ngân hàng hiện nay.
-
Nhiều người có thói quen mua vàng để tích trữ nhưng không biết có thể gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng?
-
Thị trường chứng khoán ngày 25/9 tiếp tục diễn biến tiêu cực với phiên lao dốc của hàng loạt cổ phiếu và chỉ số VN-Index giảm gần 40 điểm.
-
Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu khi xuất hiện tin đồn tổng giám đốc và phó tổng giám đốc HoSE xin nghỉ việc.
-
-
Sau hơn nửa năm ngừng phát hành tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước vừa bất ngờ thông báo phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu để hút tiền về.
-
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa thông báo giữ lãi suất ổn định và củng cố lập trường cứng rắn về một đợt tăng lãi suất khác dự kiến vào cuối năm nay.
-
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, trong năm 2023 Ngân hàng Nhà nước đã nới rất rộng, tạo thông điệp tín dụng sẵn sàng hỗ trợ và mở rộng cho các doanh nghiệp.
-
Bộ TC đang xây dựng khung Ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch ngân sách 3 năm (2024 - 2026), trên cơ sở đó sẽ đề xuất lộ trình thực hiện cải cách tiền lương.
-
Bộ Tài chính đề xuất tăng gấp đôi tiền phạt với nhiều hành vi sai phạm trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ.
-
Đầu giờ sáng nay (16/9), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.036 đồng/USD, vẫn ở đỉnh cao nhất lịch sử.
-
TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới hợp tác trong việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0.
-
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký thỏa thuận cơ chế thanh toán xuyên biên giới với 5 quốc gia Đông Nam Á.
-
Hết tháng 7/2023, các ngân hàng thương mại mới thực hiện hỗ trợ lãi suất khoảng 681 tỷ đồng, tức giải ngân được khoảng 1,7% tổng quy mô gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng.
-
Quý cuối của năm 2023 được xác định là giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng; trong đó gần 80% thuộc nhóm ngành bất động sản.