Thời sự
Các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong và ngoài nước cùng thảo luận về các tiến bộ mới trong điều trị suy tim tại Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng sống người bệnh.
-
Bộ Y tế vừa gửi tờ trình lên Chính phủ đề xuất công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch.
-
Cục Y tế dự phòng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng xác định nguồn lây, tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ sau khi Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc
-
Bánh trung thu là một món ăn quen thuộc của người Đông Nam Á, là một thực phẩm được làm từ nhiều loại nguyên liệu và chứa nhiều chất dinh dưỡng.
-
Việt Nam ưu tiên phát triển vaccine mới phòng ngừa lao và hiện là một trong bảy quốc gia tích cực tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72.
-
Chanh là một loại trái cây họ cam quýt, được sử dụng trong chế độ ăn uống hàng ngày vì những lợi ích sức khỏe mà nó đem lại. Thế nhưng, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng việc kết hợp chanh với một số loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đến hương vị và chỉ số sức khỏe của những thực phẩm này.
-
-
Bún tươi cung cấp cho các quán ăn sáng trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhiễm vi sinh vật là nguyên nhân gây ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm.
-
Chiều 22/9, 11 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai dự kiến sẽ được ra viện.
-
Nước đậu đen rang là thức uống được nhiều người yêu thích và uống hàng ngày, nhưng liệu uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không?
-
Viện Pasteur Nha Trang chỉ ra món thịt heo xíu - thành phần của bánh mì Phượng gây ngộ độc khiến 141 người nhập viện, có vi khuẩn Salmonella.
-
Là du học sinh từ nước ngoài về, được nhiều công ty săn đón, nhưng người đàn ông 30 tuổi lại chìm đắm trong game đến mức phải nhập viện tâm thần.
-
Dịch đau mắt đỏ ở trẻ đang gia tăng. Theo các chuyên gia y tế, năm nay, thời gian mắc bệnh kéo dài hơn, số bệnh nhân bị bệnh nặng, ảnh hưởng đến thị lực cũng tăng hơn so với mọi năm.
-
Nhiều người trẻ chịu áp lực tiền bạc, làm giàu dẫn tới căng thẳng, mệt mỏi kéo dài, phát bệnh tâm thần.
-
Thời gian gần đây, bệnh đau mắt đó có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh này có thể biến chứng nguy hiểm, thậm chí mất thị lực. Do đó người bệnh cần được điều trị kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng, chống để không lây lan sang người khác.
-
Bệnh đau mắt đỏ đã xuất hiện tại Quảng Bình và lây lan nhanh, nhất là ở trẻ mầm non và tiểu học. Hiện địa phương này đã ghi nhận trên 6.000 ca đau mắt đỏ.
-
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cả 2 năm có số ca tử vong tương đương, đều ghi nhận 3 trường hợp.