Đắk Lắk mở nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng trong dịp hè

H Xíu/VOV-Tây Nguyên | 14/06/2022, 16:35

Hôm nay (14/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai giảng 2 lớp truyền dạy đánh chiêng tại huyện Krông Ana. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án do Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc tài trợ cho địa phương.

Tại huyện Krông Ana, có 2 lớp truyền dạy đánh chiêng được tổ chức ở thị trấn Buôn Trấp và xã Drai Sáp. Trong đó, lớp truyền dạy đánh chiêng Jhô của người Ê Đê Bih ở thị trấn Buôn Trấp dành cho các bé gái với 20 học viên trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Lớp truyền dạy đánh chiêng ở xã Drai Sáp có 21 học viên nam, nữ trong độ tuổi 20 - 40 tham gia.

Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được học cách diễn tấu các bài chiêng cơ bản như Đón khách, Mừng mùa, Cúng lúa mới. Các buổi học được tổ chức vào các buổi tối trong tuần tại nhà văn hóa xã hoặc nhà cộng đồng buôn, do các nghệ nhân đội chiêng tại địa phương trực tiếp hướng dẫn và truyền dạy.

Trong đợt này, Đắk Lắk cũng tổ chức khai giảng một lớp truyền dạy đánh chiêng M’Nông tại huyện Lắk dành cho 20 học viên từ 15 - 25 tuổi tham gia. Ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Sở đã chủ động phối hợp với các địa phương để mở các lớp truyền dạy đánh chiêng, cấp phát chiêng và trang phục truyền thống của các dân tộc tại chỗ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để mời gọi các nguồn lực hỗ trợ, tài trợ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng ở tỉnh. Với nguồn kinh phí tài trợ từ Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, Sở đã phân bổ để mở 3 lớp truyền dạy tại các huyện Lắk và Krông Ana. Đây là những địa phương có các đội chiêng đặc trưng theo từng dân tộc.

Ông Đặng Gia Duẩn nói: "Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch đã lựa chọn các địa phương có sở hữu những vốn quý về văn hóa cồng chiêng, ví dụ như là dân tộc Ê Đê Bih ở huyện Krông Ana hay là dân tộc M’Nông ở huyện Lắk. Trong năm 2022, hàng chục lớp như vậy sẽ được triển khai. Không chỉ cấp tỉnh, để triển khai thực hiện nghị quyết thì tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có kế hoạch tổ chức mở các lớp truyền dạy cồng chiêng và các hoạt động khác liên quan đến bảo tồn văn hóa cồng chiêng"./.

Bài liên quan
Hơn 2.000 người chạy marathon “Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ” ở Long An
Chiều 11/11, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, hơn 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia giải chạy Long An Marathon lần thứ 2 - Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất