Chùa Quỳnh Lâm nằm trên núi Tiên Du, phường Tràng An, thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Cùng với chùa - am Ngọa Vân, chùa Hồ Thiên (Đông Triều, Quảng Ninh), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), Sùng Nghiêm (Hải Dương) tạo thành hệ thống chùa của Thiền phái Trúc lâm Yên Tử.
Năm 1316, Pháp Loa cho thành lập Quỳnh Lâm viện, trường đại học Phật giáo đầu tiên ở nước ta, nơi giảng pháp, in ấn, phát hành kinh sách. Năm 1329, Quỳnh Lâm trở thành “Đệ nhất danh lam cổ tích” của nước Nam. Đây là trung tâm truyền kinh giảng đạo và đào tạo sư sãi cho đạo Phật, chùa cùng với các ngôi chùa khác hợp thành hệ thống tự viện của Thiền phái Trúc Lâm, là trung tâm của Phật giáo cả nước.
Lễ hội chùa Quỳnh Lâm được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thiền phái Trúc Lâm; tầm quan trọng, ý nghĩa và giá trị lịch sử của chùa Quỳnh Lâm cùng Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều. Đồng thời, tham gia tích cực vào việc bảo vệ, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, giáo dục cho các thế hệ trẻ mai sau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và vùng đất, con người, quê hương Đông Triều.
Theo thông lệ, chùa Quỳnh Lâm mở hội từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 2 Âm lịch. Lễ hội chùa Quỳnh Lâm thường có các nghi lễ dâng hương cầu quốc thái dân an, lễ rước tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, dẫn lễ từ các khu văn hóa, rước nước.
Phần hội tổ chức với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, liên hoan văn nghệ các khu phố, đua thuyền truyền thống nam, nữ, bóng chuyền hơi nam, nữ và các hoạt động thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân, du khách thập phương chiêm bái, lễ Phật đầu Xuân.
Chùa Quỳnh Lâm là di tích có giá trị quan trọng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, có vai trò to lớn đối với lịch sử Phật giáo Trúc Lâm và Phật giáo Việt Nam.
Năm 2024, chùa Quỳnh Lâm mở hội từ ngày mùng 1 đến hết mùng 3 tháng 2 âm lịch (tức từ ngày 10 đến hết 12 tháng 3 dương lịch) tại phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hội chùa gồm phần nghi lễ tâm linh cầu Quốc thái dân an và phần hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, du khách thập phương chiêm bái, lễ Phật đầu xuân.