Chất thải của con người đe dọa môi trường đỉnh Everest

CTV Ngọc Huyền - Hải Nam/VOV.VN Theo CNN | 26/04/2024, 15:12

Những du khách leo núi Everest sẽ phải mang theo chất thải của họ sau khi đi vệ sinh, được chứa trong một loại túi chuyên dụng. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Nepal cố gắng giải quyết vấn đề chất thải ngày càng nghiêm trọng trên "nóc nhà thế giới".

Những người mong muốn chinh phục đỉnh Everest trong năm 2024 sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh trong danh mục hành trang và những món đồ thiết yếu. Các quy định mới tại Nepal yêu cầu những người leo núi phải mang xuống núi các chất thải được loại bỏ ra khỏi cơ thể của họ, nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm trên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Hiện nay, hầu hết những người muốn chinh phục đỉnh Everest cao 8.849 mét đều phải đi từ Nepal, nơi họ phải trả 11.000 USD mỗi người chỉ để có giấy phép leo núi. Thêm các trang thiết bị, thực phẩm, oxy bổ sung, hướng dẫn viên và nhiều dịch vụ hơn nữa có thể tốn tới 35.000 USD cho một du khách muốn chinh phục ngọn núi.

Tuy nhiên đỉnh núi cao nhất thế giới đang gặp phải vấn đề về chất thải rắn của con người, do số lượng du khách gia tăng và điều kiện khắc nghiệt trên núi đã cản trở quá trình phân hủy. Theo Diwas Pokhrel, một lãnh đạo Hiệp hội Người leo núi Everest, vấn đề chất thải của con người trên đỉnh Everest hiện nay rất tồi tệ và làm ô nhiễm môi trường tại một số điểm cao nhất của ngọn núi.

Nếu không có các quy định mới và chặt chẽ hơn, vấn đề về chất thải cuối trong quá trình tiêu hóa của con người trên đỉnh Everest rất có thể sẽ tồi tệ hơn. Năm ngoái, Nepal đã cấp lượng giấy phép leo núi Everst đạt mức kỉ lục là 478. Điều đáng tiếc là 12 nhà leo núi được xác nhận đã chết trên núi, trong khi 5 người khác vẫn mất tích. Trong mùa leo núi năm nay, ước tính có khoảng 1.200 người sẽ có mặt trên Everest.

Một đại diện Hiệp hội Leo núi Nepal phân tích: “Mỗi người sẽ thải ra 250 gram chất thải rắn mỗi ngày và họ sẽ dành 2 tuần tại các khu trại để dần lên đến đỉnh núi”. Vì vậy, mỗi nhà leo núi sẽ được phát 2 túi đựng chất thải, mỗi túi có thể tái sử dụng đến 6 lần. Những chiếc túi này chứa hóa chất để làm đông đặc và khử mùi các chất thải của con người. Chính quyền vùng Khumbu Pasanglhamu của Nepal sẽ phát hành khoảng 8.000 chiếc túi như vậy trong mùa leo núi năm nay.

Theo Himalayan Times, một chiến dịch gần đây do quân đội Nepal dẫn đầu, với sự hỗ trợ của tình nguyện viên và người dân địa phương, đã thu gom được 35.708 kg rác thải và nhựa khỏi các đỉnh núi bao gồm Everest, Lhotse, Annapurna và Baruntse. Mang tên "Nỗ lực cứu dãy Himalaya", chiến dịch này nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong khu vực, cũng như bảo tồn thiên nhiên nguyên sơ của những đỉnh núi quan trọng này.

Bài liên quan
'Đỉnh Everest quá đông đúc, bẩn thỉu'
Thành viên duy nhất còn sống trong đoàn thám hiểm leo núi đầu tiên chinh phục đỉnh Everest cho biết đỉnh núi ngày nay “quá đông đúc và bẩn thỉu”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2024).
Mới nhất