Công an Hà Nội ứng trực 100% quân số, đảm bảo an toàn trận U23 Việt Nam - Thái Lan

Võ Nam/VOV.VN | 21/05/2022, 18:12

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông... Công an TP Hà Nội cho biết sẽ ứng trực 100% quân số để chuẩn bị cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đêm Chung kết bóng đá nam tại SEA Games 31, diễn ra giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vào 19h ngày 22/5, lực lượng chức năng đã lên phương án ứng trực 100% cán bộ, chiến sĩ và tổ chức chống đua xe, lạng lách đánh võng trước, trong và sau trận đấu trên các tuyến đường Thủ đô. 

Cụ thể, Công an TP Hà Nội giao công an các quận nội thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổ chức cắm chốt, tuần tra tại các nút giao thông quan trọng, điểm công cộng tập trung đông người. Công an các huyện ngoại thành và thị xã chủ động tuần tra khép kín địa bàn ngăn chặn các biểu hiện càn quấy, lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ tại sân vận động Mỹ Đình. 

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra thực tế ghi nhận các hệ thống phòng cháy chữa cháy trên SVĐ Mỹ Đình hoạt động đảm bảo yêu cầu. Tại đây, đoàn công tác cũng hướng dẫn lực lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở một số thao tác, kỹ năng xử lý, không để bị động trong mọi tình huống sự cố cháy, nổ xảy ra.

Trong lĩnh vực tuần tra, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đã phát động cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, huy động gần 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, khép kín địa bàn, khép kín các khung giờ bảo đảm an ninh trật tự cho SEA Games 31.

Từ ngày 10/4 đến nay, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ bàn giao cho công an các cấp trên 80 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ công cụ hỗ trợ, không để hình thành các đoàn, nhóm, ổ nhóm tụ tập gây rối trật tự và đua xe trái phép.

SEA Game 31 chỉ còn ít ngày nữa kết thúc, trong đó có trận đấu chung kết môn bóng đá nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô, đơn vị đã huy động 100% quân số, vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, khu vực ăn nghỉ các đoàn thể thao và phối hợp tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện nhiều đối tượng hình sự…

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) nhấn mạnh, cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ trận đấu. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

Để thuận tiện cho người dân tham gia cổ vũ U23 Việt Nam, Công an TP Hà Nội giao công an quận, huyện, thị xã tổ chức các điểm trông giữ xe an toàn, thuận tiện, thu giá đúng quy định. Đồng thời, tăng cường thêm công an địa bàn hướng dẫn, chỉ huy giao thông, phòng tránh ùn tắc và kịp thời xử lý các tình huống có nguy cơ phát sinh mất trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết. Đặc biệt là các tuyến đường giao thông hướng về SVĐ Mỹ Đình, nơi tổ chức trận chung kết và các tuyến đường trung tâm hướng về các quận nội thành Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng... sau trận đấu./.

Bài liên quan
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ an ninh mạng hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo
Các đối tượng giả danh cán bộ Cục An ninh mạng, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi số tiền bị lừa đảo, nạn nhân tin tưởng nghe theo sẽ tiếp tục bị mất tiền.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất