HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do Quang Hải không đá SEA Games 31

Hoàng Yến/VOV.VN | 31/05/2022, 12:50

Trong buổi họp báo trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Afghanistan, HLV Park Hang Seo đã trả lời phóng viên liên quan đến Quang Hải.

Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV sau khi đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết. Đội hình của U23 Việt Nam có 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức.

Quang Hải cũng là người mà HLV Park Hang Seo muốn gọi lên đội, nhưng sau cùng anh cũng không góp mặt. Khi nhận được câu hỏi về sự vắng mặt của Quang Hải ở SEA Games 31, nhà cầm quân người Hàn đã chia sẻ.

HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi đã trao đổi với Quang Hải nhiều lần về vấn đề này. Ở thời điểm đó, Quang Hải có đàm phán với đội bóng ở Áo và thương vụ chưa được chốt. CLB đó nói rằng nếu chấn thương ở SEA Games 31, hợp đồng sẽ hủy. Sau cân nhắc, chúng tôi quyết định không để Quang Hải dự SEA Games 31. Nếu thi đấu, Hải cũng khó tập trung hoàn toàn”.

“Trước trận đấu với Afghanistan, tôi cũng hỏi rằng Quang Hải có muốn tập trung đội tuyển ở đợt này không. Cậu ấy trả lời đã lâu không được thi đấu nên cũng muốn lên. Tôi tôn trọng ý kiến đó. Cậu ấy cũng sẽ có cơ hội ra sân trước Afghanistan” – chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Nói về trận giao hữu với Afghanistan, HLV Park Hang Seo cho biết, ông muốn thử nghiệm đội hình: “ĐT Việt Nam đã vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong khi đó, các đội phải đá vòng loại nên rất khó khăn để tìm đối thủ đá giao hữu. Do đó, việc đọ sức với Afghanistan là điều rất tốt. Ở trận đấu này, tôi muốn thử nghiệm cầu thủ mới, chiến thuật mới”.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Afghanistan diễn ra vào lúc 19h tối 1/6 trên sân Thống Nhất. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Bài liên quan
U23 Việt Nam thiết lập cột mốc lứa Công Phượng, Quang Hải cũng chưa đạt được
Chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia đêm qua giúp U23 Việt Nam xác lập thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất