Hà Nội thêm 28 người nhiễm SARS-CoV-2, 10 ca cộng đồng

Phạm Quý | 27/10/2021, 18:00

Chiều 27/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 28 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca cộng đồng.

Trong 28 ca bệnh có 10 ca cộng đồng, 17 ca tại khu cách ly (17) và 1 ca tại khu phong tỏa. Các bệnh nhân phân bố theo 7 chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (7), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7), chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức (4), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (4), chùm liên quan ổ dịch 67 Giáp Bát (3), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (2), sàng lọc ho sốt (1). 

7 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, TT Quốc Oai

Nữ, 41 tuổi, ở Mộ Lao, Hà Đông, là F1, ngày 26/10 được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Nữ, 48 tuổi, ở Phú La, Hà Đông, là F1, được cách ly từ ngày 24/10, xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 26/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 4 tuổi, ở TT Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4 bệnh nhân: Nam, 40 tuổi; Nữ, 10 tuổi; Nam, 15 tuổi và nam, 9 tuổi, ở Sài Sơn, Quốc Oai. Các bệnh nhân là F1 (chồng và con) của ca COVID-19, chuyển cách ly tập trung. Ngày 26/10, các bệnh nhân được lấy mẫu khẳng định kết quả dương tính.

Hà Nội có thêm 28 người nhiễm SARS-CoV-2, 10 ca cộng đồng - 1

Thống kê số ca bệnh Hà Nội từ 26/9 đến nay.

7 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng

Gồm 7 bệnh nhân nam, cùng ở Tiến Thắng, Mê Linh. Các bệnh nhân đều có tiền sử đi đám hiếu hoặc tiếp xúc với người tới đám hiếu tại Mê Linh. Ngày 26/10, 7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4 ca thuộc chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức

Nam, 23 tuổi, ở Vũ Lạc, Vũ Thư, Thái Bình. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu - BV Việt Đức từ ngày 29/9. Ngày 2/10, bệnh nhân chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 26/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nam, 69 tuổi, ở An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu - BV Việt Đức từ ngày 16/9. Ngày 2/10, bệnh nhân chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 26/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nam, 62 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu - BV Việt Đức từ ngày 16/9. Ngày 2/10, bệnh nhân chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 26/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nữ, 33 tuổi, ở Định Công, Hoàng Mai. Bệnh nhân là bác sỹ siêu âm khoa chẩn đoán hình ảnh BV Việt Đức chuyển cách ly ngày 5/10. Ngày 26/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

4 ca thuộc chùm liên quan đến các tỉnh có dịch

Nữ, 4 tuổi, ở Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, là F1, ngày 18/10 được cách ly và xét nghiệm âm tính, ngày 26/10 lấy lại mẫu cho kết quả dương tính.

Nam, 24 tuổi, ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Ngày 24/10, bệnh nhân từ phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN260 ghế 31A. Ngày 26/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 27 tuổi, ở Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân về từ TP.HCM ngày 25/10 trên chuyến QH240, ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 21 tuổi, ở Đình Xuyên, Gia Lâm. Ngày 22/10 bệnh nhân về từ TP.HCM trên chuyến bay VJ 128, ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch 67 Giáp Bát

Nữ, 34 tuổi, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng; Nữ, 36 tuổi, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng và nữ, 49 tuổi, ở Thanh Trì, Hoàng Mai. Các bệnh nhân là F1 của ca COVID-19, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa

Nữ, 31 tuổi, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Bệnh nhân là nhân viên salon tóc Mẹ Ớt, cách ly từ ngày 23/10 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 26/10, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Nữ, 52 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1, ngày 26/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

1 ca sàng lọc ho sốt

Nam, 13 tuổi, ở Tân Hội, Đan Phượng. Ngày 25/10, bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn, ngày 26/10 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.231 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca cộng đồng là 1.658, số ca được cách ly là 2.573.

Phạm Quý

Bài liên quan
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất