Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn

Long Phi/ VOV miền Trung | 27/05/2022, 18:26

VOVLIVE - Trong 2 ngày 27, 28/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các đơn vị tổ chức Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn.

Chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như: tuyên truyền pháp luật cho ngư dân về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển của nước ngoài... Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã trao gần 200 suất quà, tổng trị giá gần 200 triệu đồng tặng gia đình chính sách, ngư dân hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lý Sơn. Đoàn cũng tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân Lý Sơn, tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân...

chuong-trinh-canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan-voi-nhieu-hoat-dong-huong-ve-nguoi-dan-huyen-dao-ly-son-tinh-quang-ngai..jpg
Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân với nhiều hoạt động hướng về người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
to-chuc-kham-benh-phat-thuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-ly-son..jpg
Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân Lý Sơn.
bo-tu-lenh-canh-sat-bien-viet-nam-tang-mo-hinh-tau-canh-sat-bien-cho-ubnd-huyen-ly-son-tinh-quang-ngai..jpg
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng mô hình tàu Cảnh sát biển cho UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
vieng-huong-nghia-trang-liet-si-huyen-dao-ly-son..jpg
Viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Lý Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cùng lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể huyện đảo Lý Sơn tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường làm sạch biển.

Thực hiện Nghị quyết 49 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận quân đội trong tình hình mới”, từ năm 2017, Cảnh sát Biển Việt Nam triển khai một số mô hình dân vận, trong đó có chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các địa phương có đảo xa đất liền. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết, chương trình góp phần đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

thieu-tuong-bui-quoc-oai-chinh-uy-canh-sat-bien-viet-nam-va-doan-cong-tac-tham-nha-trung-bay-hoang-sa-bac-hai-tren-dao-ly-son-tinh-quang-ngai..jpg
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và đoàn công tác thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa Bắc Hải trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

“Mục đích cuối cùng là làm sao đó để bà con ngư dân hoạt động trên biển đúng luật pháp, cùng với Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như các lực lượng chức năng khác trên biển góp phần tạo ra những cột mốc chủ quyền sống trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” , Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh./

Bài liên quan
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển tham gia khống chế, dập tắt cháy lớn ở Phú Quốc
Chiều nay (22/4), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển vừa kịp thời điều động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt thành công một đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất