Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh

Theo Báo Tin tức | 06/02/2024, 10:31

Chuyến tuần tra chung nhằm tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ngày 5/2, lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc tổ chức chuyến tuần tra chung trên khu vực biển giáp ranh thuộc địa phận thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tham gia chuyến tuần tra chung, về phía Cảnh sát biển Việt Nam gồm biên đội tàu CSB 4036, 4002, xuồng 605 thuộc Hải đoàn 11 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Phía Cảnh sát biển Trung Quốc gồm biên đội tàu Hải cảnh 22603, xuồng 22513 và biên đội xuồng 22020, 22031 thuộc Cục Cảnh sát biển Quảng Tây.

Đây là lần đầu tiên, lực lượng Cảnh sát biển hai nước tổ chức tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh. Phạm vi của chuyến tuần tra chung trải dài từ điểm số 1 đến điểm số 9. Đây là khu vực có nhiều hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời cũng là khu vực mà các đối tượng lợi dụng để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên, nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Kể từ năm 2024, hoạt động tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh sẽ được lực lượng Cảnh sát biển hai nước tổ chức thực hiện mỗi quý một lần nhằm thường xuyên duy trì tình hình an ninh trật tự, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của người dân hai nước. Điều đó góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc nói chung và giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc nói riêng. 

Nhân dịp Tết cổ truyền của hai dân tộc, lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Việt Nam đã chuyển quà Tết của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm 100 chiếc bánh chưng, 200 quả bưởi da xanh tặng cán bộ, nhân viên lực lượng tham gia tuần tra chung của Cảnh sát biển Trung Quốc với lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

Bài liên quan
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển tham gia khống chế, dập tắt cháy lớn ở Phú Quốc
Chiều nay (22/4), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển vừa kịp thời điều động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt thành công một đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất