9 thuyền viên tàu chở gạo từ Ấn Độ về TP.HCM dương tính SARS-CoV-2

MAI THÚY | 27/05/2021, 11:20

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tàu hàng hải tên Victoria chở gạo từ Ấn Độ về TP.HCM có 9 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 27/5, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM họp với các ban, ngành, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tàu hàng hải tên Victoria, quốc tịch Panama (chủ tàu là một công ty Việt Nam) chở gạo từ Ấn Độ về Việt Nam có 9 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2. 

Theo ông Dũng, tàu này chở gạo từ Ấn Độ về xin dỡ gạo tại TP.HCM (trên tàu có 17 thuyền viên) nhưng thành phố yêu cầu không cho thuyền viên lên bờ và cho tàu neo đậu tại vùng biển của TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

9 thuyền viên tàu chở gạo từ Ấn Độ về TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - 1

Ảnh minh họa.

Hiện 8 thuyền viên còn lại trên tàu cũng nghi ngờ mắc COVID-19. 9 người dương tính SARS-CoV-2 hiện được đưa về huyện Cần Giờ (TP.HCM) cách ly và điều trị. 

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ đội Biên phòng TP.HCM thông tin, vẫn còn tình trạng thuyền viên tàu lên xuống trái phép. 

"Bộ đội biên phòng sẽ phối hợp với HCDC kiểm soát chặt và theo sát diễn biến của tàu này. Khả năng những người còn lại cũng mắc COVID-19, họ có triệu chứng ho sốt", đại diện Bộ đội Biên phòng TP.HCMnói.

MAI THÚY

Bài liên quan
Bắc Bộ sắp đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày
VOVLIVE - Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất