Truy vấn để cài đặt các phiên bản Windows vi phạm bản quyền ở Nga tăng mạnh

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch) Theo Aroged | 28/06/2022, 08:45

Theo báo cáo của Kommersant, số lượng truy vấn tìm kiếm trên Google để cài đặt các phiên bản Windows vi phạm bản quyền đã tăng 80-250% trong vòng 3 tháng qua ở Nga.

Ấn phẩm của Nga đề cập đến dữ liệu từ dịch vụ Google Trends, theo đó người Nga bắt đầu tìm kiếm các cách kích hoạt Windows 10. Vào tháng 6, yêu cầu tải xuống miễn phí Excel cũng tăng lên (+650%).

Igor Martyushev, Giám đốc Phát triển Dịch vụ Điện tử và Giải pháp Phần mềm tại Marvel Distribution, lưu ý rằng hiện chưa có đợt giao hàng mới nào cho các phiên bản Windows đóng hộp, nhưng lượng hàng sẽ còn trong vài tháng. Để cài đặt một hệ điều hành “đóng hộp” như vậy, người dùng sẽ cần chỉ định một quốc gia khác trong quá trình đăng ký, không phải Nga hoặc Belarus.

Trước đó, người Nga đã phải đối mặt với sự cố tải Windows từ trang web chính thức của Microsoft. Cho đến nay, người dùng chỉ có thể tải xuống hệ điều hành thông qua VPN. Hơn nữa, vào tuần trước, Chủ tịch Microsoft Brad Smith đã nói rằng công ty sẽ hoàn toàn rời khỏi thị trường Nga trong thời gian tới. Theo ông Smith, ngoài việc ngừng bán sản phẩm mới, Microsoft cũng đã ngừng nhiều mảng kinh doanh khác của mình ở Nga theo lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ.

Nhiều công ty phương Tây, bao gồm Apple Inc, Nike và Dell Technologies, đã dừng quan hệ với Nga trong bối cảnh các quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt. Ngày 1/3, Apple cho biết hãng này đã tạm dừng tất cả các hoạt động bán sản phẩm tại Nga. Google cũng đã tạm dừng tất cả các quảng cáo ở Nga, trong khi Airbnb ngưng mọi hoạt động ở Nga và Belarus.

Các mạng xã hội như Reddit đã cấm các liên kết đến trang web Nga trên nền tảng, trong khi Facebook hạn chế nội dung từ các phương tiện truyền thông Nga trên toàn cầu và Twitter đã tạm dừng quảng cáo ở Nga và Ukraine.

Về phía Nga, nước này cũng đã thông báo chặn hoàn toàn quyền truy cập Facebook trên lãnh thổ quốc gia./.

Bài liên quan
Loại vũ khí bất ngờ giúp Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga
VOVLIVE - Khinh khí cầu mang chất nổ được đánh giá là vũ khí bất đối xứng, có thể giúp Ukraine tăng cường khả năng tấn công chiến lược.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất