Mỹ chuẩn bị gói vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

24/04/2024, 10:21

Hôm 23/4, hai quan chức Mỹ thông tin với Reuters rằng Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm các phương tiện, đạn phòng không Stinger, đạn bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, đạn pháo 155 mm, đạn chống tăng TOW và Javelin cùng nhiều vũ khí khác có thể được đưa vào sử dụng ngay trên chiến trường.

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từng thông báo cạn kiệt ngân sách sau khi sử dụng tới 113 tỷ USD trong các gói viện trợ đã được quốc hội phê duyệt. Điều này khiến quá trình hỗ trợ vũ khí cho Kiev bị gián đoạn.

Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ mới dành cho Ukraine. (Ảnh: The New York Times)

Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ mới dành cho Ukraine. (Ảnh: The New York Times)

Tổng thống Mỹ từng yêu cầu Quốc hội nước này cung cấp viện trợ 60,8 tỷ USD cho Ukraine, nhưng sáng kiến ​​này bị đình trệ khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ chối thúc đẩy biện pháp này trong nhiều tháng.

Đến ngày 20/4, Hạ viện Mỹ mới chính thức thông qua gói viện trợ này. Sau khi vượt qua "cửa ải" Hạ viện, Thượng viện Mỹ sẽ sớm xem xét dự luật này. Nếu Thượng viện thông qua, Tổng thống Joe Biden sẽ ký ban hành dự luật này, cung cấp hỗ trợ quân sự cần thiết cho Ukraine và Israel.

Một khi dự luật hỗ trợ cho Ukraine, Israel được ký kết, quỹ bổ sung dự trữ sẽ tăng trở lại, giúp giảm bớt lo ngại của Lầu Năm Góc về việc sử dụng Quyền Rút vốn của tổng thống (PDA) để hỗ trợ Ukraine. PDA cho phép tổng thống ủy quyền chuyển vũ khí dư thừa của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Một khi ngân sách hỗ trợ được triển khai, các công ty quốc phòng Mỹ sẽ giành được nhiều hợp đồng hơn trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Cùng thời điểm, Anh chính thức công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine. Gói viện trợ của Anh trị giá 617 triệu USD, bao gồm hơn 400 phương tiện, 60 tàu thuyền và một số tên lửa tầm xa Storm Shadow, và số đạn dược quan trọng chưa được tiết lộ.

Gần đây, các nước thành viên NATO và EU tiếp tục tăng cường cam kết viện trợ cho Kiev. Trong đó, có gọi viện trợ quân sự 533 triệu USD do Đức đưa ra vào tháng trước.

Kông Anh(Nguồn: The Straits Times)(Nguồn: Reuters)

Bài liên quan
Nga tiếp tục nhắm vào Kharkiv giữa lúc áp đảo quân Ukraine ở phía Đông
Nga tiếp tục nhắm vào Kharkiv giữa bối cảnh các lực lượng của nước này tiếp tục thúc đẩy lợi thế của mình ở phía Đông trong khi quân đội Ukraine chờ gói hỗ trợ quân sự mới từ Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5/2024, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Các biện pháp hạ nhiệt tỷ giá trong quý 2 và các quý cuối năm 2024
    Để giải quyết bài toán về tỷ giá, theo các chuyên gia kinh tế, NHNN phải có các giải pháp mạnh hơn nhằm hạn chế chênh lệch lãi suất USD và VND như bán ngoại tệ để ổn định tỷ giả. Trong trường hợp nhu cầu mua USD từ các doanh nghiệp vẫn lớn nhưng tỷ giá đã hạ nhiệt thì rủi ro mất giá của đồng VND sẽ không còn lớn.
  • Điện Biên: Du khách đội mưa nườm nượp thăm đồi A1
    Dù mưa suốt sáng 6/5 tại Điện Biên song du khách tới thăm khu di tích đồi A1 nườm nượp. Thời tiết này giúp khách thăm quan phần nào cảm nhận được những ngày "khoét núi - ngủ hầm - mưa dầm - cơm vắt" của các thế hệ cha anh.
  • Hạn chế thanh toán tiền mặt khi mua bán vàng: Đề phòng rủi ro, chống rửa tiền
    Trước đề xuất về hạn chế thanh toán tiền mặt đối với mua bán vàng miếng, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng sẽ sàng lọc, đặc biệt giúp cho hoạt động phòng chống rửa tiền tốt hơn.
Mới nhất