Thiều Bảo Trâm: "Tôi không làm album cho một ai hết”

Hà Phương/VOV.VN | 07/06/2022, 21:06

Chiều 7/6, Thiều Bảo Trâm đã chính thức tổ chức buổi họp báo ra mắt mini album ‘after YOU' và MV "Chúng ta làm bạn được không?". Tối cùng ngày, mini album đầu tay của Thiều Bảo Trâm cùng MV cũng lên sóng.

Mini album ‘after YOU' được Thiều Bảo Trâm thực hiện trong vòng 6 tháng, đây cũng là một thử thách lớn và mang đến nhiều áp lực, lo lắng cho nữ ca sĩ. Tất cả các ca khúc trong mini album đều thuộc thể loại Ballad, thể hiện khía cạnh sâu sắc, trưởng thành của Thiều Bảo Trâm sau khi trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Từ khâu chọn bài hát đến phối nhạc, quay hình MV, Thiều Bảo Trâm và ê-kíp đều thực hiện rất kỹ lưỡng để tạo nên sự kết nối, tính câu chuyện cho tổng thể album.

Ca khúc "Sau lưng anh có ai kìa" được phát hành vào ngày 11/4 vừa qua chính là ca khúc được thu âm đầu tiên trong mini album ‘after YOU'. Sau đó, Thiều Bảo Trâm thu âm tiếp ca khúc thứ 5 trong mini album là "Một tuần sau chia tay". Đây cũng là ca khúc mà Thiều Bảo Trâm thu âm nhiều nhất, phối tới 3 phiên bản và phải đến lần 3, nữ ca sĩ mới thực sự ưng ý: “Bài hát này để hát được nhẹ nhàng, tạo cảm giác thủ thỉ vào tai là rất khó. Khi tôi làm đi làm lại và hoàn toàn thấy thích, tôi mới đưa đến khán giả. Có lúc tôi tự hỏi mình có hơi kỹ tính và mất thời gian quá không? Nhưng về sau, tôi thấy rất xứng đáng". 

Hai ca khúc Thiều Bảo Trâm thu âm cuối cùng trong mini album ‘after YOU' là "Chúng ta làm bạn được không?" và "Trước tiên anh hãy nói chia tay em đi". Thiều Bảo Trâm chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi thu âm mini album ‘after YOU’: “Khi đã 28 tuổi, tôi thấy biết ơn khi được trải qua những cảm xúc thăng trầm để thể hiện những bài hát Ballad có cảm xúc, chiều sâu. Những nỗi đau và niềm vui ở lứa tuổi này được mình đón nhận một cách bình thản hơn, không còn ngốc nghếch và vồn vã hay hối thúc bản thân nữa.

Tôi đã đặt hết những tâm tư tình cảm ở tuổi 28, suy nghĩ đối với tình yêu, mình đã trải nghiệm nó ra sao vào trong mini album. Tôi không dùng những cảm xúc tưởng tượng khi thu âm mini album này. Trước đây, có thể tôi phải nhờ cậy đến những bộ phim, sách truyện, nhưng bây giờ, mình đã đến tuổi chắc chắn cũng từng yêu, từng hạnh phúc, thất vọng và cả chia tay. Những bài hát trong mini album này đến với tôi một cách rất tình cờ. Tôi thấy những câu chuyện tình yêu trong các bài hát ballad khá giống nhau, đôi khi, mọi người sẽ có sự liên tưởng, còn bản thân tôi khi làm mini album, tôi không đặc biệt làm cho một ai hết”. 

Bên cạnh phát hành mini album ‘after YOU', Thiều Bảo Trâm còn chính thức ra mắt MV "Chúng ta làm bạn được không?" - cũng chính là phần 2 của MV "Sau lưng anh có ai kìa". Trái ngược với dự đoán của khán giả rằng MV "Chúng ta làm bạn được không"? sẽ là hồi ức ngọt ngào của cặp đôi trong MV đầu tiên, thì đây lại là một câu chuyện buồn bã, đau thương hơn nữa. 

Điểm chung thú vị giữa 2 MV thuộc mini album ‘after YOU' của Thiều Bảo Trâm chính là xây dựng những cặp hình ảnh đối lập với nhau - hạnh phúc với buồn bã, ở bên nhau và một mình cô đơn. Tuy nhiên, MV "Chúng ta làm bạn được không?" lại kết thúc bằng một khoảnh khắc rất đẹp đẽ, đúng chuẩn thanh xuân - khoảnh khắc đầu tiên cặp đôi gặp nhau, khi chàng trai ngỏ lời “Chúng ta làm bạn được không?” để bắt đầu mối quan hệ tình bạn rồi tiến tới tình yêu.

Khép lại bằng một khung cảnh “happy ending", MV "Chúng ta làm bạn được không"? muốn thể hiện thông điệp sau chia tay, bất kỳ ai cũng sẽ trải qua cảm giác đau khổ, tổn thương, nhưng khi biết chấp nhận sự thật và thực sự buông tay, thì kỷ niệm đẹp vẫn là điều cần trân trọng và đáng lưu giữ trong ký ức của mỗi người./.

Bài liên quan
Mỹ nhân Việt gây thất vọng khi 'lộ' nhan sắc thật trên truyền hình
Không lung linh như những bức ảnh tự đăng, nhiều mỹ nhân Việt khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc khác lạ khi xuất hiện trên truyền hình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất