Phương Thanh khen ngợi "bản sao Ưng Hoàng Phúc" với MV "cây nhà lá vườn"

Lê Anh/VOV.VN | 20/09/2021, 06:00

Phương Thanh, Nam Cường và đạo diễn Hoàng Nhật Nam tái ngộ trong đêm Gala Ca sĩ thần tượng. Bên cạnh đó, “Bản sao Ưng Hoàng Phúc” và “Bản sao Trần Lập” ở mùa 3 cũng trở lại gửi tặng khán giả những món quà âm nhạc ý nghĩa.

"Ca sĩ thần tượng" tiếp tục gửi đến khán giả đêm nhạc ấm cúng thông qua chương trình Gala đầy ý nghĩa. Ở những tuần trước, người xem đã có dịp giao lưu gặp lại thần tượng – những gương mặt đã cống hiến cho kho tàng âm nhạc Việt Nam nhiều bản “hit” vang bóng một thời như Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc hay những giọng ca trẻ đang được khán giả yêu thích như Tố My và Á hậu Kiều Loan. Ngoài được thưởng thức khoảnh khắc tỏa sáng vô giá của thần tượng trên sân khấu, khán giả còn được lắng nghe những chia sẻ đầy thú vị.

Bất ngờ thay, tuần này đêm Gala chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ có phong cách đặc trưng với lối biểu diễn không thể trộn lẫn và giọng ca đầy nội lực - Phương Thanh. Giọng ca “Trống vắng” từng ngồi ghế giám khảo "Ca sĩ thần tượng" năm 2020 cùng Trấn Thành và đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Với những chỉ bảo tận tình và khiếu hài hước, duyên dáng, Phương Thanh đã nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ thí sinh và khán giả. Trở lại với chương trình, Phương Thanh bồi hồi và xúc động. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không quên gửi đến khán giả Liên khúc: "Đêm lao xao – Khi giấc mơ" về bằng giọng hát say mê, cuốn hút. Hai ca khúc này là 2 bản hit gắn với sự nghiệp âm nhạc của “nàng Chanh”. Đây cũng chính là món quà nhỏ, ý nghĩa lớn mà Phương Thanh dành tặng đến khán giả. Ngồi cùng với Phương Thanh còn có đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Nam Cường.

Khi xem lại những phần trình diễn của thí sinh Cẩm Tiên hóa thân thành Phương Thanh tại mùa 3, Nam Cường nhận xét: “Bạn có sự nghiên cứu về chị Chanh rất kỹ, quan trọng nhất về giọng hát như chị Chanh có nói đến cái hơi thở cũng giống”. Chính sự đầu tư kỹ lưỡng, trau chuốt, rèn luyện để thể hiện được khả năng cũng như tình cảm đến thần tượng, Phương Thanh đã từng ngẫu hứng bước lên sân khấu để song ca cùng thí sinh.

Bên cạnh đó, khi nhìn lại phần trình diễn đầy ăn ý của Ngọc Tuấn (bản sao Mạnh Quỳnh) và Trúc Ly (bản sao Phi Nhung) ở mùa 3 khiến Nam Cường “nổi da gà”. Sự kết hợp hoàn hảo của “cặp đôi bản sao” có thể xem như “hiếm có”. Nói về điều này, Phương Thanh chia sẻ bí kíp: “Thanh hát với ai cũng được. Quan trọng là chọn bài và cách hát như thế nào. Có một cách cuối cùng phải chấp nhận, thôi lỡ rồi hát men luôn, coi như hai người đàn ông trên sân khấu luôn”.

Ở diễn biến khác, Vĩnh Phúc – bản sao Ưng Hoàng Phúc cũng đã gây được ấn tượng trong lòng khán giả và đoạt giải Á quân mùa 3. Sau chương trình, Vĩnh Phúc có cơ hội phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay theo cá tính riêng. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam rất vui mừng vì thí sinh tìm được sự phát triển theo định hướng cá nhân hậu cuộc thi. Vĩnh Phúc đã có cuộc trò chuyện online cùng các vị khách mời.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Phương Thanh và Nam Cường động viên và truyền lửa cho Vĩnh Phúc tiếp tục sự nghiệp ca hát qua những lời khuyên đầy bổ ích. Để đáp lại, Vĩnh Phúc gửi tặng dàn khách mời và người xem chiếc MV “nhà làm” đong đầy cảm xúc qua ca khúc "Người đứng sau hạnh phúc" do Hamlet Trương sáng tác. Chiếc MV mộc mạc được sản xuất tại nhà với phần nhìn chỉn chu và đầy nỗ lực tạo nên không gian lắng đọng.

Cùng xuất hiện ở mùa 3, thí sinh Xuân Đức thu hút sự chú ý khi hóa thân thành cố nghệ sĩ Trần Lập. Theo đuổi dòng nhạc Rock, Xuân Đức được khen ngợi bởi giọng ca cá tính. Tuy nhiên, Xuân Đức nổi bật tính cách cá nhân nhiều hơn nên không vào đến vòng Chung kết. Nhân dịp hội ngộ, Xuân Đức trưng trổ khả năng sáng tác qua bài hát "Em xứng đáng bình yên". Ca từ dễ thương và giai điệu du dương đã khẳng định tài năng của Xuân Đức.

Kết thúc đêm Gala, Nam Cường cũng góp giọng ngọt ngào qua bài hát mới "Bên nhau bao lâu". Phần biểu diễn nhẹ nhàng trong không gian ấm cúng đã khép lại một đêm Gala đáng nhớ./.

Bài liên quan
31 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, thành phố Hội An
Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Hội An về vụ 31 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì nổi tiếng trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất