Khủng hoảng năng lượng khiến nhà máy nhôm lớn ở EU phải ngừng hoạt động

18/08/2022, 22:50

Hôm 17/8, nhà máy luyện nhôm Slovalco ở Slovakia thông báo sẽ ngừng sản xuất cho đến cuối tháng 9.

“Quyết định ngừng hoạt động sản xuất nhôm sơ cấp tại Slovalco được đưa ra nhằm đối phó với các các điều kiện bất lợi và giá điện tăng cao mà không có dấu hiệu cải thiện trong thời gian ngắn”, đài RT (Nga) dẫn lời Giám đốc nhà máy Norsk Hydro, nói trong một tuyên bố. 

Ông Hydro cho biết thêm rằng nhà máy đúc nhôm Slovalco ở miền trung Slovakia vẫn tiếp tục hoạt động tái chế, phục vụ khách hàng trong khu vực với 75.000 tấn nhôm tái chế mỗi năm.

Slovalco là nhà cung cấp nhôm chính cho các doanh nghiệp ở Slovakia và nhiều công ty châu Âu khác. Sau khi Slovalco ngừng sản xuất, châu Âu sẽ buộc phải nhập khẩu nhôm từ các nước như Nga và Trung Quốc.

Khủng hoảng năng lượng khiến nhà máy nhôm lớn ở EU phải ngừng hoạt động - 1

(Ảnh minh hoạ: Getty Images)

Động thái đóng cửa nhà máy luyện nhôm Slovalco được đưa ra sau khi nhà máy luyện kẽm lớn nhất thế giới Nyrstar quyết định ngừng sản xuất trong tuần này.

Giới chức cho biết dự báo về việc cắt giảm sản lượng sâu hơn ở châu Âu, tình trạng thiếu hụt và nguồn dự trữ giảm sau khi chi phí năng lượng tăng cao đã khiến nhà máy kẽm của Hà Lan đưa ra quyết định trên.

Theo các nhà phân tích của Macquarie, năng lượng hiện chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất kẽm ở châu Âu, nhiều hơn so với mức trung bình trước đây là 50%. Châu Âu sản xuất tới 15% nguồn cung kẽm toàn cầu, ước tính khoảng 14 triệu tấn trong năm nay. Tuy nhiên, khu vực này đã cắt giảm sản lượng 140.000-170.000 tấn/năm do kinh doanh thua lỗ. 

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bài liên quan
EU nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran
EU đã nhất trí về nguyên tắc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau vụ Iran tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất