Huế thêm 23 ca COVID-19, đều trở về từ các tỉnh phía Nam

NGUYỄN VƯƠNG | 01/08/2021, 21:23

23 công dân Thừa Thiên - Huế trở về từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 30 và 31/7.

Tối 1/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện tại địa phương này. Đáng chú ý, các ca nhiễm COVID-19 mới ở Thừa Thiên - Huế đều có yếu tố dịch tễ là trở về từ TP.HCM.

Cụ thể, bệnh nhân 150493 (Nam, SN 1992 quê Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế; ở Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đi xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 15h ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150331 (Nữ, SN 2018, quê Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế; ở phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM). Bệnh nhân đi xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 21h30 ngày 27/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Huế thêm 23 ca COVID-19, đều trở về từ các tỉnh phía Nam - 1

Việc người dân tự rời tâm dịch về quê rồi "vạ vật" ở các chốt kiểm soát y tế ở Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Bệnh nhân 150329 (Nam, SN 1990, quê Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM). Bệnh nhân đi xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 19h ngày 27/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150492 (Nữ, SN 2012, quê Hải Dương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM). Bệnh nhân đi ô tô cùng gia đình từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 7h ngày 20/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 150336 (Nữ, SN 1982, quê Hải Dương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đi ô tô cùng gia đình từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 7h ngày 20/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 150333 (Nam, SN 2003, quê Thuỷ Châu, Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế; ở Tân Tạo A, Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đi xe ô tô 7 chỗ từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 12h30 ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 150324 (Nam, SN 2013, quê Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đia xe máy cùng gia đình từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 1h ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150488 (Nam, SN 1990, quê Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế; ở phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM). Bệnh nhân đia xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 17h ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150322 (Nam, SN 1997, quê An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở phường 3, quận 8, TP.HCM). Bệnh nhân đia xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 19h30 ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150334 (Nam, SN 1995, quê Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế; ở phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM). Bệnh nhân đia xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 17h ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150326 (Nam, SN 1996, quê Hương Vinh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đia xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 1h ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150332 (Nam, SN 1971, quê Hương Xuân, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế; ở Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đi ô tô từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 13h ngày 28/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 150328 (Nam, SN 2017, quê Lộc Thuỷ, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế; ở Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đia xe máy cùng bố mẹ từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 19h ngày 27/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Bệnh nhân 150500 (Nữ, SN 1982, quê Kim Long, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM). Bệnh nhân đia xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 12h ngày 25/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 31/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin liên quan đến 9 ca bệnh COVID-19 mới tại địa phương. 

Cụ thể, bệnh nhân 141361 (Nữ, SN 1999, quê Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa thiên - Huế; ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM). Bệnh nhân đi xe khách đến Thừa Thiên - Huế lúc 10h ngày 27/7 khai báo và thực hiện cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 141384 (Nam, SN 1943, quê Hương Xuân, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế, ở TP.HCM). Bệnh nhân đi tàu SE38 (toa số 8, ghế 26) đến ga Huế lúc 13h ngày 30/7 khai báo y tế và cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 141362 (Nữ, SN 1994, quê Hương Phong, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ở thôn Phú Phong, An Chấn, Tuy An, Phú Yên).  Bệnh nhân 141363 (Nữ, SN 2005, quê thôn 2, Hải Dương, TP. Huế; ở đường Phan Văn Hớn, quận 12, TP.HCM). Bệnh nhân 141365 (Nữ, SN 1980, quê Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế; ở đường số 10, Long Khánh, Đồng Nai). Bệnh nhân 142545 (Nam, SN 1996, quê Lại Tân, Phú Mậu, TP. Huế; ở Ấp Tiền Lân, Bà Điểm Hóc Môn, TP.HCM). Bệnh nhân 141383 (Nam, SN 200, quê Vỹ Dạ, TP. Huế; ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM).  Bệnh nhân 142546 (Nam, SN 1996 quê Vỹ Dạ, TP Huế; ở Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM). Bệnh nhân 142547 (Nữ, SN 2000, quê Vỹ Dạ, TP. Huế, ở Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM). Tất cả 7 bệnh nhân đi tàu SE8 đến ga Huế lúc 4h30 ngày 28/7, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Toàn bộ 23 bệnh nhân nói trên đều có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 vào 2 ngày 30 và 31/7.

NGUYỄN VƯƠNG

Bài liên quan
Nắng nóng suy giảm, Bắc và Trung Bộ hứng mưa dông trong ngày đầu tháng 5
Dự báo những ngày đầu tháng 5, nắng nóng như thiêu đốt đang bao trùm các khu vực trên cả nước suy giảm, Bắc và Trung Bộ xuất hiện mưa dông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất