Cách ly 20 cán bộ công an vì tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19

THANH BA | 11/05/2021, 16:09

20 cán bộ công an làm căn cước công dân ở Quảng Nam được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm vì tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.

Chiều 11/5, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, sáng cùng ngày, ngành Y tế Quảng Nam tiếp nhận thông tin, một công dân địa phương vừa được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm và nghi ngờ mắc COVID-19.

Cách ly 20 cán bộ công an vì tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19 - 1

Một cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam.

Theo ông Mười, trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 là chị V.T.T. (SN 1984, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). T. sống cùng nhà với BN3395, BN3404 và BN3303 tại chung cư F.home, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

"Bước đầu, ngành Y tế Quảng Nam truy vết được 22 trường hợp thuộc diện F1, trong đó 2 trường hợp là con của T, còn lại là các cán bộ công an mà T. tiếp xúc khi đi làm căn cước công dân ở địa phương", ông Mười nói và thông tin thêm, ngoài 22 F1, cơ quan chức năng Quảng Nam còn xác định 120 F2 (trú xã Bình Minh, đa số là học sinh thi chung phòng với con chị T.).

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, tính từ 29/4 đến nay, Quảng Nam thực hiện 1.447 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính gồm BN2997 (trú đường Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, TP Hội An), BN3230 (trú xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn) và BN3276 (trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn); 867 mẫu âm tính và 577 mẫu chưa có kết quả.

THANH BA

Bài liên quan
Lập tài khoản Facebook mạo danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền tỷ
Hải tạo tài khoản mạng xã hội Facebook mạo danh Tỳ kheo ni Thích Nữ Tường Phúc đăng tải bài viết kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt cả tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất