Wowy - Joli Poli chia sẻ về mối duyên kết hợp trong âm nhạc

Tố Uyên/VOV.VN | 28/11/2020, 13:00

Mang lại bản hit "Thiên đàng" ngọt ngào và lãng mạn trên sân khấu Làn sóng xanh Party, bộ đôi bạn thân Wowy và Joli Poli khiến khán giả phấn khích và thích thú trước sự ăn ý của cả hai.

Mới đây, chương trình Làn sóng xanh Party đã diễn ra trước sự phấn khích của nhiều khán giả yêu nhạc với sự góp mặt của đông đảo dàn nghệ sĩ, ca sĩ Việt quen thuộc với công chúng Việt. Bên cạnh Han Sara, Vương Anh Tú, Thùy Chi, Châu Đăng Khoa, Hiền Hồ… thì Quán quân Rap Việt 2020 Dế Choắt cùng Huấn luyện viên của anh - "lão đại" Wowy và Nhà thiết kế Joli Poli cũng thu hút sự chú ý của công chúng với những màn trình diễn đặc sắc.

Trong đó, sự kết hợp giữa Wowy và Nhà thiết kế Joli Poli nhận được rất nhiều mong đợi từ trước do “bộ đôi” này từng làm mưa làm gió với ca khúc "Thiên đàng" cực kỳ ngọt ngào và tình cảm. 

"Thiên đàng" cũng là một trong hai ca khúc mà Joli Poli và Wowy mang lại trên sân khấu Làn sóng xanh Party kỳ này. Được biết, đây là lần thứ tư cả hai cùng trình diễn bài này trên sân khấu và độ hưởng ứng của khán giả dành cho ca khúc vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. 

Nhà thiết kế Joli Poli hòa giọng cùng với Wowy mang đến nguồn năng lượng tích cực, sự vui vẻ và hòa hợp nhịp nhàng giữa hai giọng hát đã khiến cho sân khấu của Làn sóng xanh party trở nên thú vị và sôi động hơn bao giờ hết. 

Trên sân khấu, nhà thiết kế Joli Poli diện chiếc váy xòe màu trắng tinh khôi đậm chất công chúa do chính mình thực hiện, khoe trọn vẻ đẹp nữ tính vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu bên cạnh một Wowy vừa phong cách, vừa ngầu nhưng cũng không kém phần lịch lãm như mọi khi. 

Joli Poli cho biết, kỳ thực cô và Wowy chỉ mới quen biết nhau được khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, nhưng cả hai đã nhanh chóng cảm thấy rất “hợp cạ” và trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cá nhân Joli Poli rất thích chất nhạc đậm tính đời sống, gai góc, dữ dội nhưng cũng không kém phần nhân văn của Wowy. Còn "lão đại" Wowy lại ấn tượng ở cô bạn là nhà thiết kế bởi sự trẻ trung, yêu đời và luôn có được nguồn năng lượng tích cực mọi lúc, mọi nơi. 

Nói về việc “đá sân” sang mảng âm nhạc của bản thân, nhà thiết kế Joli Poli cho biết thực ra cô đã có niềm đam mê với âm nhạc trong một khoảng thời gian khá dài. Ngay từ những năm học cấp 2, Joli Poli đã tham gia đội văn nghệ của trường và thường xuyên ca hát ở nhiều nơi cho đến tận hiện nay. Thậm chí, Joli Poli còn từng sở hữu một phòng trà ca nhạc và biểu diễn hằng đêm, tuy nhiên, cô không xem đó là một hoạt động chuyên nghiệp như thời trang mà chủ yếu chỉ là ca hát để thỏa mãn niềm đam mê và sự yêu thích của bản thân. 

Ở thời điểm hiện tại, khi thương hiệu thời trang Joli Poli của cô đã hoạt động khá ổn định và nhận được sự yêu thương của đông đảo công chúng lẫn nhiều bạn bè, nghệ sĩ trong giới showbiz, Joli Poli mới quyết định tham gia làng âm nhạc nhiều hơn để có dịp được gần gũi khán giả nhiều hơn.

Tuy nhiên, Joli Poli cũng cho biết cô chưa có ý định ca hát chuyên nghiệp vì có lẽ chính sự vô tư, phóng khoáng của cô trong âm nhạc như một cuộc dạo chơi chính là điều khiến khán giả yêu thích và ủng hộ, nên Joli Poli không muốn đánh mất nó. 

Về dự án chung giữa Wowy và Joli Poli, có một bí mật nhỏ là "Thiên đàng" thực ra không phải là dự án chung đầu tiên mà trước đó, bộ đôi tri kỷ này đã cùng nhau bắt tay trong một dự án khác. Tuy nhiên, đó là một dự án được đầu tư cao và dài hơi nên tạm thời còn chưa ra mắt, cả hai đang lên kế hoạch để trình làng và đây hứa hẹn sẽ là dự án thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả./.

Bài liên quan
Mỹ Tâm đọc rap, tựa vai Wowy đầy ngọt ngào tại liveshow Tri âm
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã mang đến nhiều bất ngờ trong liveshow "Tri âm" diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 5/11.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất