Thế mạnh của kiều bào trong kết nối kinh tế Việt Nam - Thái Lan

12/07/2022, 14:16

Hiện có hơn 100.000 người Việt sinh sống tại Thái Lan, đa số đều có cuộc sống ổn định.

 Trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái-Việt với 500 doanh nghiệp thành viên, hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thực phẩm, xuất nhập khẩu, logistics, khách sạn…

Tạo sự kết nối như thế nào để phát huy thế mạnh của kiều bào trong đầu tư ở Việt Nam và đưa hàng hoá Việt Nam sang Thái Lan là vấn đề đặt ra hiện nay. Phóng viên Hoàng Hướng phỏng vấn ông Mai Xuân Hùng, Thư ký Hội doanh nhân gốc Việt toàn Thái Lan.

Bài liên quan
Thủ tướng Việt Nam và Lào chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp ASEAN và các đối tác
Tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất