Nam thanh niên bị máy dập công nghiệp nghiền nát bàn tay

Phạm Quý | 22/03/2021, 10:15

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân T.V.T., 21 tuổi ở Thái Nguyên bị máy dập công nghiệp nghiền nát bàn tay.

Anh T. là công nhân sản xuất thiết bị điện tử, dây chuyền làm việc tại nhà máy có 5 người. Ngày 17/3, khi đang hoạt động, máy dập công nghiệp đột nhiên bị lỗi, khiến tay T. bị cuốn vào máy.

"Mặc dù trước khi vào xưởng làm việc đã có hướng dẫn và khuyến cáo về nhiều trường hợp tai nạn lao động do máy dập gây ra, nhưng vì sự cố xảy ra quá đột ngột nên tôi không kịp phản xạ và xử lý", anh T. chia sẻ.

Nam thanh niên bị máy dập công nghiệp nghiền nát bàn tay - 1

Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến nam thanh niên phải cắt cụt nhiều ngón tay.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Ngọc, khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân vào viện trong tình trạng dập nát các ngón 2,3,4,5 bàn tay trái, không thể bảo tồn. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt cụt các ngón tay.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, những tai nạn thương tâm do máy dập công nghiệp là lời cảnh báo về vấn đề an toàn lao động. Hầu như ngày nào bệnh viện cũng tiếp nhận các trường hợp đứt rời chi, gãy tay, chân do tai nạn lao động nhập viện. Đáng lo ngại là trong những tai nạn thương tâm, gây nên những chấn thương nghiêm trọng, nhiều nạn nhân là lao động chính trong gia đình, có người chịu cảnh tàn phế khi tuổi đời còn quá trẻ.

"Vì vậy các doanh nghiệp cần có các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người lao động khi vận hành các thiết bị này", bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Phạm Quý
Bài liên quan
Nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên lên 6 làn xe
Bộ GTVT cho biết, sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền để đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên khi có điều kiện phù hợp về nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu gia tăng phương tiện trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất