Khai mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc | 18/11/2021, 23:04

Tối 18/11, tại Nhà hát Tháng Tám (TP Hải Phòng) diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021 (đợt 1).

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021 (đợt 1) có sự tham gia của 19 đơn vị ca, múa, nhạc chuyên nghiệp trong cả nước. Mỗi đơn vị nghệ thuật tham gia 1 chương trình có thời lượng từ 80 phút đến 110 phút, với các tiết mục thuộc cả 3 loại hình ca, múa, nhạc.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan đều được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi đất nước, quê hương và con người Việt Nam trong thời đại mới; sự đoàn kết, giúp đỡ, san sẻ yêu thương, đặc biệt trong giai đoạn chống đại dịch Covid-19... 

Chị Trần Thị Hương Lan, diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Việt Bắc chia sẻ: "Chương trình tham gia của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc có chủ đề "Đêm huyền diệu". Nhà hát đã xây dựng những tác phẩm mang đậm âm hưởng của đồng bào các dân tộc phía Bắc. Mong rằng chương trình của Nhà hát sẽ mang đến cho khán giả cả nước cũng như khán giả Hải Phòng những cảm xúc, cung bậc của làn điệu dân ca dân tộc được lưu truyền từ rất lâu đời nhưng vẫn mang đậm hơi thở của thời đại bây giờ".

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021 (đợt I) là kết quả của những cố gắng, nỗ lực bền bỉ trong công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ. Liên hoan cũng là sự kiện chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào ngày 24/11 tới.

Đặc biệt, Liên hoan Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021 được tổ chức tại TP Hải Phòng, ngay sau khi Liên hoan Kịch nói toàn quốc cũng vừa kết thúc tại đây.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hải Phòng, đồng Trưởng ban tổ chức Liên hoan cho biết, việc 2 liên hoan nghệ thuật toàn quốc được tổ chức liên tiếp tại Hải Phòng là niềm vinh dự đối với các văn nghệ sĩ và người dân thành phố nhưng cũng là thách thức đối với các cơ quan tổ chức; công tác phòng chống dịch bệnh được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm.

Bà Trần Thị Hoàng Mai cho biết: "Chúng tôi phát huy những kết quả đã đạt được và bổ sung những nội dung trong Liên hoan ca múa nhạc này, trong đó công tác phòng chống dịch COVID-19 được nâng lên hàng đầu. Để một lần nữa khẳng định với nhân dân, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, TP Hải Phòng thực hiện rất nghiêm Quyết định 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. TP Hải Phòng luôn dang rộng vòng tay đón bạn bè, không hề có cản trở nào đối với các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa khi được tổ chức tại Hải Phòng, miễn là đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng chống dịch"./.

Bài liên quan
XSMB 26/4 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2024
Trực tiếp XSMB 26/4 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2024 thứ 6 nhanh, chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15, XSKTMB 26/4 - XSHN 26/4

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất