Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên

19/06/2022, 15:21

Nhà lãnh đạo Kim Jong-il bắt đầu tham gia Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 19/6/1970 - lúc ông 28 tuổi.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 1

Ngày 19/6/1970 là ngày Chủ tịch Kim Jong-il (16/2/1942-17/12/2011) chính thức bắt đầu tham gia vào Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 2

Đây được coi là ngày quan trọng, có ý nghĩa lịch sử với Đảng Lao động Triều Tiên và được gọi là “Ngày thành lập Đảng thứ hai”.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 3

Chủ tịch Kim Jong-il thăm quan cửa hàng tiện lợi ơ khu vực nông thôn Triều Tiên tháng 11/1989.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 4

Chủ tịch Kim Jong-il thăm quan cửa hàng trưng bày mẫu quần áo bán cho cho trẻ em Triều Tiên tháng 4/1992.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 5

Lãnh đạo Kim Jong-il thăm trường Cách mạng Mangyongdae.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 6

Hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-il nói chuyện với nữ công nhân của nhà máy cơ khí tại Triều Tiên tháng 1/2000.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 7

Chủ tịch Kim Jong-il thăm gia đình công nhân Triều Tiên tháng 1/2009.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 8

Ông Kim Jong-il gặp mặt giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành tháng 4/2010.

Hình ảnh quý của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với Đảng Lao động Triều Tiên - 9

Hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-il tại nhà máy sản xuất dụng cụ, thiết bị công nghiệp hồi tháng 2/2011. 

Kông Anh(Nguồn: ĐSQ Triều Tiên tại Việt Nam)
Bài liên quan
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã xử lý ra biển
Công ty Điện lực Tokyo, Nhật Bản ngày 24/4 ra thông báo về việc tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển do xảy ra sự cố của hệ thống điện tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Đây là lần đầu tiên nhà máy này phải dừng hoạt động do lỗi sự cố trong thời gian giải phóng nước nhiễm xạ ra biển.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất