Triều Tiên bất ngờ hủy tổ chức trận vòng loại World Cup 2026 với Nhật Bản

Khuất Tú/VOV2 | 23/03/2024, 11:14

Triều Tiên đã đột ngột hủy tổ chức trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Nhật Bản vào tuần tới, khiến ban tổ chức gặp khó trong việc xếp lịch thi đấu.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin Triều Tiên quyết định không tổ chức trận đấu lượt về giữa ĐT nước này và ĐT Nhật Bản được lên lịch ngày 26/3 tại sân vận động Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. AFC sau đó cũng xác nhận trận đấu không thể diễn ra vì ''lý do bất khả kháng''. 

AFC không đưa ra lý do cụ thể và cho biết sẽ để các ủy ban liên quan của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định về tương lai của trận đấu này.

Tờ Nikkei Asia đưa tin trận đấu đã được chuyển đến một địa điểm trung lập nhưng chưa thông báo chính thức và chưa có ngày cụ thể.

Các cầu thủ Nhật Bản đã lên kế hoạch đến Bình Nhưỡng vào 25/3 sau buổi tập huấn ở Bắc Kinh. Triều Tiên cũng có lịch trình tổ chức trận đấu vòng loại World Cup 2026 với hai đội còn lại của bảng B là Syria và Myanmar vào tháng 6.

Vào tháng 2, trận đấu vòng loại Olympic Paris giữa đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản và Triều Tiên đã được chuyển từ Bình Nhưỡng đến Jeddah (Saudi Arabia) sau khi giới chức bóng đá Nhật Bản viện dẫn khó khăn khi di chuyển đến Triều Tiên, quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Nhật Bản.

Trận lượt về với Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 dự kiến là sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên được tổ chức ở Triều Tiên kể từ năm 2019.

Lần gần đây nhất Triều Tiên tổ chức một trận đấu bóng đá nam quốc tế là vòng loại World Cup 2022 hồi năm 2019. Triều Tiên sau đó đã rút khỏi giải đấu vì lo ngại liên quan đến Covid-19. 

Bài liên quan
Vòng loại World Cup 2026: Nỗi thất vọng mang tên HLV Troussier và ĐT Việt Nam
Sau lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam của HLV Troussier gây thất vọng lớn khi thất bại đậm 0-3 trước ĐT Indonesia.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất