Chân dung ông Trần Tuấn Anh, tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương

06/02/2021, 12:47

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh sáng 6/2 nhận quyết định phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Công Thương - là một trong 18 ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, diễn ra hôm 31/1. 

Ông Tuấn Anh sinh năm 1964, quê quán xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, có bằng tiến sĩ kinh tế.

Ông là một trong 3 ủy viên Trung ương Đảng lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị. 

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương- Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm).

Chân dung ông Trần Tuấn Anh,  tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương - 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận quyết định làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Tuấn Anh từng là chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 1999, ông là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp.

Tháng 6/2000 - 5/2008, ông là Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ)

Sau đó, ông là Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 8/2010 - 4/2016, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 9/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Tuấn Anh được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Tuấn Anh  được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài liên quan
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Nghị quyết mới thúc đẩy CNH, HĐH đất nước
Đống chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất