'Cha đẻ' đồng Euro, cựu Tổng thống Pháp d'Estaing qua đời

03/12/2020, 07:14

Cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing, "kiến ​​trúc sư" chủ chốt cho quá trình hội nhập của châu Âu vào đầu những năm 1970, đã qua đời ở tuổi 94.

Văn phòng chính phủ Pháp cho biết hôm 2/12, Giscard, người từng là nhà lãnh đạo của Pháp từ năm 1974 đến năm 1981, gần đây đã phải nhập viện ở Tours, miền Tây nước Pháp, và điều trị tại khoa tim mạch.

'Cha đẻ' đồng Euro, cựu Tổng thống Pháp d'Estaing qua đời - 1

Cựu Tổng thống Pháp qua đời. (Ảnh: Reuters)

Giscard được biết đến với những chỉ đạo nhằm hiện đại hóa xã hội Pháp trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm việc cho phép ly hôn theo sự đồng ý của hai bên và hợp pháp hóa việc phá thai, và là một trong những kiến ​​trúc sư của hội nhập châu Âu.

Được bầu làm Tổng thống ở tuổi 48, ông lên nắm quyền sau nhiều năm của chủ nghĩa Gaulle và tìm cách tự do hóa nền kinh tế và thái độ xã hội.

Tuy nhiên, ông đã thua cuộc tái tranh cử trước Francois Mitterrand của đảng Xã hội.

Ở châu Âu, ông đã tạo dựng mối quan hệ thân thiết với cựu Thủ tướng Tây Đức Helmut Schmidt và họ cùng nhau đặt nền móng cho đồng tiền chung euro, thiết lập Hệ thống tiền tệ châu Âu.

Bài liên quan
Nhiệt độ châu Âu nóng nhanh nhất thế giới
Châu Âu đang nóng lên nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và mưa lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất