Xuân đến sớm với bà con vùng khó nơi biên giới ở Sơn La

CTV Quàng Hùng/VOV-Tây Bắc | 10/01/2022, 06:00

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể huyện Sốp Cộp, xã Mường Và và các Nhà hảo tâm vừa tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại bản biên giới Pa Khoang, xã Mường Và.

 Góp phần sẻ chia những khó khăn đối với những hộ nghèo nơi biên giới, mang Tết đến sớm với đồng bào, để không ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể huyện Sốp Cộp, xã Mường Và và các Nhà hảo tâm vừa tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại bản biên giới Pa Khoang, xã Mường Và. Đây là bản có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đường xá đi lại rất khó khăn. Bản có 31 hộ, thì có 17 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo.

 Trong khuôn khổ chương trình đã có nhiều hoạt động thiết thực như: trao tặng nhiều phần quà cho các hộ đặc biệt khó khăn (chăn ấm, quần áo và một số nhu yếu phẩm); tặng quà cho các cháu học sinh (áo ấm, dép, đồ dùng học tập, bánh kẹo…); khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho toàn bộ bà con trong bản; tổ chức quét dọn vệ sinh, tu sửa điểm trường mầm non, tu sửa đường nội bản,  tạo khu vui chơi công cộng cho các cháu thiếu nhi… Chương trình cũng tổ chức thi các trò chơi dân gian như: kéo co, ném trái pao, đẩy gậy, giã bánh chày…tạo không khí vui xuân và nâng cao ý thức gìn giữ các nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

 Chương trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" được Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức hàng năm là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp, đầy đủ, vui tươi, mà còn thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ vùng biên tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc./.

Bài liên quan
Mùa xuân đến sớm trên đảo Bạch Long Vĩ
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân tổ chức các đoàn thăm, tăng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà (TP. Hải Phòng).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất