Ukraine âm thầm đề nghị Mỹ cung cấp các vũ khí cao cấp

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: RT | 18/09/2022, 09:28

Ukraine đang tiến hành các cuộc đàm phán phía sau hậu trường với Mỹ để yêu cầu Washington cung cấp các vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không Patriot, tiêm kích F-16 và UAV MQ-1C Grey Eagle, Politico đưa tin.

Theo hãng tin này, trong khi Ukraine ngừng đưa ra yêu cầu công khai về việc cung cấp các vũ khí trên thì Kiev vẫn muốn sở hữu chúng để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Các nguồn tin của Politico cho biết, Ukraine và Mỹ "đang thảo luận về việc liệu có cung cấp tất cả 3 loại vũ khí trên hay không khi các thỏa thuận hỗ trợ tài chính dài hạn đang được thông qua" về việc cung cấp các vũ khí mới cho Kiev.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin này, các cuộc thảo luận về việc cung cấp Patriot, F-16, và Gray Eagle chỉ diễn ra ở cấp thấp. Cho tới nay, Mỹ từ chối yêu cầu cung cấp các vũ khí trên, không chỉ vì lo ngại sẽ leo thang căng thẳng với Nga mà còn do những vấn đề bảo trì mà quân đội Ukraine có thể đối mặt khi tiếp nhận chúng.

Một vấn đề khác là việc Mỹ sẽ ưu tiên việc cung cấp vũ khí như thế nào khi nhiều đồng minh của Washington ở châu Âu, Trung Đông và khu vực Thái Bình Dương cũng muốn sở hữu những vũ khí này. Chẳng hạn, nhiều nước Đông Âu muốn tiêm kích F-16 của Mỹ để thay thế cho các phương tiện quân sự lỗi thời thời Liên Xô.

Politico cho biết Mỹ đang cân nhắc về việc cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine "như một phần của chiến lược dài hạn" giữa bối cảnh chưa rõ khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc. Quyết định cuối cùng sẽ được Tổng thống Biden đưa ra.

Ngày 15/9, Mỹ đã cam kết cung cấp 15,8 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, trong đó có số lượng lớn các thiết bị quân sự như tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống pháo phản lực HIMARS, hàng chục lựu pháo và hàng trăm UAV.

Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ kéo dài xung đột và làm tăng rủi ro đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO./.

Bài liên quan
Hội đồng Bảo an họp kín giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở dải Gaza
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (13/10) đã tiến hành họp kín về tình hình Trung Đông trong bối cảnh Israel yêu cầu sơ tán hàng nghìn dân thường ở dải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất