Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Đại sứ Lào và Canada

Văn Hiếu/VOV | 15/10/2021, 18:01

Sáng nay tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam và Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deborah Paul.

Tiếp Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, ông Trần Tuấn Anh khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác tốt đẹp hết sức đặc biệt. Ngay trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp; hai nước vẫn duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao bằng nhiều hình thức.

Chia sẻ về những khó khăn mà Lào đang phải đối mặt do đại dịch Covid-19, ông Trần Tuấn Anh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vui đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đánh giá cao nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh và thích ứng linh hoạt, khôi phục phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình mới. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng, gìn giữ và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó đặc biệt với Việt Nam về mọi mặt.

Tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deborah Paul đến chào xã giao, ông Trần Tuấn Anh cảm ơn những hỗ trợ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Canada cho Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như việc khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vắc xin phòng ngừa Covid-19 và hợp tác y tế để phòng chống dịch bệnh. Về hợp tác kinh tế, ông Trần Tuấn Anh khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường gắn kết kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Canada đều là thành viên của CPTPP; đề nghị hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất, lấy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư là trọng tâm.

Đồng thời mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Canada-ASEAN; nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ khởi động đàm phán xây dựng Hiệp định thương mại tự do giữa Canada và ASEAN để tạo ra những bước đột phá mới trong quan hệ giữa Canada và các nước ASEAN nói chung, giữa Canada với Việt Nam nói riêng, cũng như tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Đại sứ Deborah Paul bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn và những kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Đại sứ Deborah Paul nhấn mạnh, Canada hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam; sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục được tăng cường, phát triển hơn nữa./.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội tiếp Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa phụ nữ hai nước là hết sức quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất