Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

29/01/2024, 16:51

Chiều 29/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

(Nguồn: Báo Tin tức )

Bài liên quan
Đường phố Thủ đô Hà Nội cờ hoa rực rỡ chào mừng đại lễ
Nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất