Tổng thống Biden và ông Trump cùng thống trị bầu cử ‘Siêu thứ Ba’

06/03/2024, 15:22

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều đang thắng áp đảo trong những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vào “Siêu thứ Ba”.

Reuters dẫn kết quả khảo sát sau bỏ phiếu của hãng Edison cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, ông Biden đã dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ bầu ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ vào ngày “Siêu thứ Ba” (5/3) tại các bang Alabama, Arkansas, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont và Virginia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người tiền nhiệm Donald Trump đều đang thắng áp đảo các đối thủ cùng đảng trong bầu cử sơ bộ

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người tiền nhiệm Donald Trump đều đang thắng áp đảo các đối thủ cùng đảng trong bầu cử sơ bộ "Siêu thứ Ba". (Ảnh: CNN)

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng đánh bại Hạ nghị sĩ Dean Phillips của bang Minnesota và nhà văn Marianne Williamson trong cuộc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện tại bang Iowa.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump đã “đè bẹp” đối thủ duy nhất còn lại trong đảng Cộng hòa (GOP) – cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong các cuộc đối đầu “Siêu thứ Ba” ở các bang Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas và Virginia.

Theo CNN, “Siêu thứ Ba” là mốc quan trọng nhất trong tiến trình bầu cử sơ bộ tại Mỹ, khi cử tri nhiều bang bỏ phiếu trong cùng một ngày. Vào ngày "Siêu thứ Ba" năm nay (ngày 5/3 theo giờ Mỹ nhưng là ngày 6/3 theo giờ Việt Nam), hàng triệu cử tri ở xứ sở cờ hoa đã tham gia bầu cử dưới hình thức bỏ phiếu kín và họp đảng tại 15 bang và vùng lãnh thổ Samoa với đảng Cộng hòa và 16 bang với đảng Dân chủ.

GOP có 2.429 đại biểu toàn quốc và một ứng cử viên cần giành được tối thiểu 1.215 phiếu đại biểu để trở thành gương mặt đại diện đảng “đấu chung kết” vào Nhà Trắng. Trong khi đó, đảng Dân chủ có 3.934 đại biểu toàn quốc và ứng cử viên giành quyền đại diện đảng “so găng” với đối thủ Cộng hòa vào ngày tổng tuyển cử cần thâu tóm sự ủng hộ của 1.968 đại biểu trong số đó.

Các cuộc bầu cử sơ bộ vào “Siêu thứ Ba” sẽ phân bổ 854/2.429 phiếu đại biểu của đảng Cộng hòa và 1.429/3.933 phiếu đại biểu của đảng Dân chủ cho các ứng cử viên. Kể từ năm 1988, tất cả các chính khách giành chiến thắng trong ngày quan trọng này sau đó đều được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng.

Với hàng loạt chiến thắng vang dội năm nay, cả ông Biden và ông Trump đang tiến gần hơn tới việc đại diện các đảng của mình “đấu chung kết” vào tháng 11 tới đây.

(Nguồn: Vietnamnet)

Nguồn: https://vietnamnet.vn/tong-thong-biden-va-ong-trump-cung-thong-tri-bau-cu-sieu-thu-ba-2256607.html?fbclid=IwAR1Lo4tGVXjEQ-isRjxBIPNbS_P7lR8OlA1Heelb2DkHoNYr1PD5TmBwO8Y

Bài liên quan
Tổng thống Biden sẵn sàng tranh luận với ông Trump trước bầu cử
Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ sẵn sàng tranh luận đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử năm nay vào tháng 11.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất