Tiền cho thuê nhà ở Hong Kong lập kỷ lục hơn 2 triệu USD/năm

Trần Ngọc/VOV.VN (biên dịch) Theo Bloomberg | 04/03/2021, 15:32

Một căn hộ ở Hong Kong (Trung Quốc) vừa lập kỷ lục với giá cho thuê 2 triệu USD/năm sau khi dịch Covid-19 bớt căng thẳng.

Bloomberg đưa tin, đại dịch Covid-19 hiện bớt căng thẳng đã giúp thị trường bất động sản cao cấp của Hong Kong phục hồi và xuất hiện kỷ lục mới về giá cho thuê căn hộ tại đây.

Theo thông tin Wharf Holdings Ltd. vừa công bố, một ngôi nhà sang trọng trong dự án 11 Plantation Road đã lập kỷ lục về tiền cho thuê với giá 1,35 triệu HKD (tương đương 174.000 USD/tháng). Như vậy, với hợp đồng thuê một năm, tổng chi phí thuê nhà sẽ là hơn 2 triệu USD.

Căn nhà cho thuê có diện tích 1.004m2, hướng ra cảng Victoria, có thang máy, nhà để xe riêng và cả một khu vườn.

Ông Louis Ho, Giám đốc bán hàng của Centaline Property Agency Ltd., cho rằng, đây là mức giá thuê nhà cao nhất được ghi nhận tại Hong Kong. "Một số nhà tài phiệt chưa tìm thấy căn nhà mơ ước nên thuê tạm để ở", ông Louis Ho nói.

Còn theo ông Thomas Lam, Giám đốc điều hành tại Knight Frank LLP, thông thường, những dinh thự xa xỉ như vậy cần khá nhiều thời gian để bán. "Việc cho thuê căn nhà không chỉ giúp họ có những lợi nhuận đáng kể trong lúc chờ bán mà còn kích thích được thị trường cho thuê", ông Thomas Lam nhận định.

Hiện tại, danh tính người thuê vẫn chưa được công bố, song nhiều đồn đoán cho rằng đây có thể là một trùm tài phiệt Hong Kong.

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản cao cấp ở Hong Kong đã chứng kiến doanh số bán căn hộ và đất nền tăng trở lại. Hồi tháng 2 vừa qua, hãng CK Asset Holdings Ltd. vừa bán một căn hộ cao cấp với giá 459 triệu HKD (tương đương khoảng 59 triệu USD). Đây cũng là mức giá kỷ lục đối với một căn hộ hạng sang ở châu Á./.

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất