Thanh Hoá phấn đấu năm 2022 đạt tốc độ tăng trưởng 11,5%

Sỹ Đức/VOV1 | 06/12/2021, 18:55

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, để có tốc độ tăng trưởng 11,5 % đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư tư và phải có dự án lớn.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm 11,5% năm 2022, tỉnh Thanh Hoá phải lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, thu hút được dự án lớn. Nội dung này được thông qua tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 19.

Năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 bùng phát nhưng Thanh Hoá có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra…

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thống nhất 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 11,5%; 5 vấn đề lớn, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19….

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cho rằng về đầu tư công, 5 năm Thanh Hóa chỉ có hơn 40.000 tỷ, bằng một nhà đầu tư 3 dự án vào Thanh Hóa. Vì thế, theo Bí thư Thanh Hóa, để có tốc độ tăng trưởng 11,5%, phải lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, muốn đột phá phải có dự án lớn. "Nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo muốn có dự án lớn phải làm từ những việc nhỏ, ngoài việc cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và phải thêm sự thân thiện của lãnh đạo và người dân", ông Hưng nhấn mạnh./.

Bài liên quan
Phó Chủ tịch TP.HCM: Mong thu hút thêm đầu tư từ Liên hoan phim Quốc tế
Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần đầu tiên (HIFF 2024) quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất