'Tè' dầm khi đắp chăn điện, bé trai 1 tuổi bị bỏng nặng

Dương Quân(Nguồn: The Sun) | 08/12/2021, 13:49

Bé trai 1 tuổi được bố mẹ đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng 10% cơ thể do tè dầm khi đắp chăn điện.

Cậu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) trong tình trạng bỏng nặng ở phần dưới cơ thể. Trước đó, vì nhà không sử dụng lò sưởi, lo sợ con trai bị lạnh, cha mẹ cậu bé cho con dùng chăn điện. Do không mặc tã, cậu bé đã tè dầm ra chăn, dẫn đến bị điện giật.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết cậu bé bị bỏng độ hai ở lưng và mặt sau chân, chiếm 10% diện tích cơ thể. Người mẹ cho biết, bình thường cậu bé được mặc tã giấy, nhưng hôm đó chị bị phân tâm  nên không mặc tã cho con.

'Tè' dầm khi đắp chăn điện, bé trai 1 tuổi bị bỏng nặng  - 1

Em bé 1 tuổi bị bỏng do tè dầm khi đắp chăn điện.

Mặc dù các vết thương khá nghiêm trọng nhưng may mắn là các bác sĩ xử lý kịp thời, cậu bé không bị biến chứng, sức khỏe hiện ổn định.

Qua tai nạn này, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên lơ là trước nguy cơ của việc sử dụng chăn điện cho trẻ. Tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều gia đình nông thôn dùng nó thay cho hệ thống lò sưởi.

Theo các bác sĩ, nếu trẻ không may bị bỏng, phụ huynh nên nhanh chóng cắt quần áo trẻ càng cẩn thận càng tốt để tránh gây tổn thương thêm; làm mát vùng da bị bỏng bằng nước lạnh và nhanh chóng đưa trẻ đến trung tâm y tế gần nhất.

Nguy cơ bị bỏng cũng hiện diện ở cả những trẻ lớn hơn. Gần đây, Bệnh viện nhi Tây An cũng tiếp nhận một bé gái 13 tuổi bị bỏng vì đắp chăn điện.

Dương Quân(Nguồn: The Sun)

Bài liên quan
Tai nạn liên hoàn trên Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (Tiền Giang) gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất