Rủ nhau ra hồ thủy lợi tắm, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên | 22/01/2024, 21:31

Trên đường đi tập văn nghệ, nhóm nữ sinh rủ nhau xuống hồ thủy lợi tắm, không may 4 học sinh bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu

Chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Trọng – Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 nữ học sinh thiệt mạng. Các em đang  học lớp 8 đến  9, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, xã Ea Hiao.

Theo ông Trọng, khoảng 14h chiều nay, nhóm nữ sinh gồm 6 học sinh lên trường tập văn nghệ. Trên đường đi, cả nhóm rủ nhau ra hồ thủy lợi Ea Hum, thôn 7B, xã Ea Hiao tắm. Hồ thủy lợi này cách trường khoảng 7 km. Ít phút sau đó, 4/6 em không may bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu. Phát hiện vụ việc, 2 nữ sinh còn lại chạy về tìm người đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi cả 4 nữ sinh bị đuối nước đã không qua khỏi.

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Ea H'leo cùng lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.

Ông Trọng cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự. Lãnh đạo UBND xã, các cấp ngành, nhà trường sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên người thân các cháu và trao một phần kinh phí lo hậu sự cho các nạn nhân.

Bài liên quan
Giám sát người tắm biển, phòng chống đuối nước dịp lễ 30/4 và 1/5
Những ngày gần đây, tại bãi biển Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định liên tục xảy ra đuối nước nhưng được ứng cứu kịp thời. Dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, lượng người dân, khách du lịch đến tắm biển đông hơn. Lực lượng cứu hộ tại bãi biển Quy Nhơn tăng cường ứng trực, kịp thời phát hiện ứng cứu các trường hợp đuối nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất