Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước ở Thừa Thiên Huế

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung | 02/10/2023, 10:32

Đến 7h10', lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 là Trần Huỳnh Phúc Th, 15 tuổi, trú thôn Giang Chế, xã Giang Hải trên vùng biển xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, cách bờ khoảng 50m.

Sáng nay (2/10), Đồn Biên phòng Vinh Hiền Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương, ngư dân tổ chức tìm kiếm học sinh tắm biển bị mất tích.

Đến 7h10', lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Trần Huỳnh Phúc Th, 15 tuổi, trú thôn Giang Chế, xã Giang Hải trên vùng biển xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, cách bờ khoảng 50m.

Trước đó, vào khoảng 15h50' ngày 1/10, một nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Lâm Mộng Quang, đóng tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc đến tắm tại bãi biển thuộc thôn 3, xã Giang Hải. Trong lúc tắm biển, do gặp sóng lớn nên 2 em Trần Huỳnh Phúc Th, 15 tuổi, trú thôn Giang Chế, xã Giang Hải và Nguyễn Văn H, 14 tuổi, trú thôn 3, xã Vinh Mỹ bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến cuối giờ chiều ngày 1/10, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn H, riêng em Trần Huỳnh Phúc Th đến sáng nay (2/10) lực lượng chức năng mới tìm thấy ở cách bờ 50m.

Bài liên quan
Đừng để áp lực thi vào lớp 10 công lập làm học sinh căng thẳng
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TP.HCM càng những năm sau càng trở nên căng thẳng vì nhiều lý do: chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT giảm theo từng năm, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập giảm, học phí các trường ngoài công lập không ngừng tăng và quá khả năng tài chính của nhiều gia đình, phân luồng học sinh vào các trường nghề chưa được đa số phụ huynh đồng tình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất