Quảng Ngãi thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 4

Vinh Thông/VOV-Miền Trung | 27/09/2022, 22:07

Ứng phó với bão số 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thành lập Sở Chỉ huy tiền phương hỗ trợ phòng chống cơn bão số 4 tại huyện Bình Sơn.

Chiều nay (27/9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thành lập Sở Chỉ huy tiền phương hỗ trợ phòng chống bão số 4 tại huyện Bình Sơn. Đây là địa bàn được xác định trọng điểm đường đi của bão. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân, 4 tổ ca nô, thiết giáp, phương tiện trang thiết bị cứu hộ tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng trực nhận nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang tham gia ứng phó bão cho biết: “Trong bão, khi có tình huống khẩn cấp, chúng tôi sử dụng xe đặc chủng quân đội để cứu người, sau bão sẽ cùng với địa phương khắc phục hậu quả. Sau bão dễ xảy ra ngập lụt, ngập úng ở các khu vực trũng, chúng tôi sử dụng 6 ca nô của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết hợp với lực lượng, phương tiện đầy đủ, hợp đồng chặt chẽ với Vùng 3 Hải Quân, Sư 315 sẵn sàng cơ động trên địa bàn của tỉnh nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng”./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất