MU khởi đầu tồi tệ, HLV ten Hag "chê" cầu thủ thiếu tự tin

PV/VOV.VN | 08/08/2022, 10:35

MU có khởi đầu thất vọng ở Ngoại hạng Anh 2022/2023 khi thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Brighton. HLV Erik ten Hag thừa nhận các cầu thủ đang không có được sự tự tin cần thiết.

Ở trận đấu tại vòng 1 Ngoại hạng Anh 2022/2023, MU đã thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Brighton. Đây là cuộc đọ sức MU bị dẫn 2 bàn và chỉ có được 1 bàn gỡ nhờ tình huống phản lưới nhà của đối thủ. 

Chia sẻ sau trận đấu, HLV ten Hag cho rằng các cầu thủ MU đã thiếu tự tin dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả trên sân Old Trafford. 

Nhà cầm quân người Hà Lan nói: "Một thất bại, một nỗi thất vọng thực sự nhưng chúng tôi phải đối mặt với nó. Tôi hoàn toàn không hài lòng về những gì đã diễn ra. Đội nhập cuộc tốt nhưng sau đó xuống tinh thần, mắc sai lầm và bị đối thủ trừng phạt. Chúng tôi đã cố gắng làm việc tốt cùng nhau nhưng khi bạn mắc lỗi, bạn sẽ bị đối thủ trừng phạt vì điều đó. Tôi biết việc sụt giảm niềm tin có thể xảy ra nhưng MU nên làm tốt hơn". 

HLV ten Hag cũng chỉ rõ những khó khăn MU đang gặp phải, đặc biệt về vấn đề lực lượng trên hàng tấn công. 

HLV 52 tuổi nói thêm: "Chúng tôi không có tiền đạo đích thực ở trận đấu này. Martial chấn thương trong khi Ronaldo mới chỉ tập cùng đội 10 ngày qua và chừng đó là không đủ để anh ấy đá trọn vẹn 90 phút. Tôi hy vọng Martial có thể sớm trở lại".

Ở vòng đấu tiếp theo, MU sẽ có chuyến làm khách trên sân của Brentford, đội bóng đã có 1 điểm ở vòng 1 từ trận hòa với Leicester. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 13/8 (giờ Việt Nam)./. 

Bài liên quan
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 13/4
VOVLIVE - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 13/4, các sân cỏ châu Âu sẽ sôi động với nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất