Lãnh đạo Hong Kong sang Bắc Kinh tìm cách cứu vớt kinh tế đặc khu

27/10/2020, 19:08

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam sẽ đến Bắc Kinh vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch phục hồi nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng bởi COVID-19 và biểu tình.

Trong cuộc họp báo hôm 27/10, bà Lam cho biết sẽ tới thành phố Thâm Quyến hôm 3/11, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày. 

“Chuyến đi của tôi đến Bắc Kinh lần này chỉ dựa trên khía cạnh kinh tế vì tình hình kinh tế đang rất nghiêm trọng ở Hong Kong", bà Lam cho hay. 

Lãnh đạo Hong Kong sang Bắc Kinh tìm cách cứu vớt kinh tế đặc khu - 1

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. (Ảnh: Reuters)

Trưởng đặc khu Hong Kong khẳng định thành phố này cần thêm các biện pháp hỗ trợ từ Bắc Kinh, đặc biệt theo định hướng tổng thể rằng đặc khu nên tiến tới hội nhập tốt hơn với đại lục, đặc biệt là ở Khu vực Vịnh Lớn. 

Theo Reuters, bà Lam đã hoãn bài phát biểu chính sách hàng năm vào đầu tháng này để tới đại lục đàm phán về cách chính phủ trung ương có thể hỗ trợ Hong Kong phục hồi kinh tế. 

Bài phát biểu này sẽ được dời sang cuối tháng 11. 

Bà Lam nhiều lần ca ngợi tầm quan trọng của Vịnh Lớn - một khu vực bao gồm Hong Kong, Ma Cao và 9 thành phố ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc như một trụ cột chính để cung cấp lợi ích kinh tế cho thành phố này, 

Kinh tế Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nề từ tác động của đại dịch COVID-19 cũng như các cuộc biểu tình phản đối chính quyền. 

Bài liên quan
Tỷ lệ sinh ở Mỹ xuống mức thấp nhất trong 45 năm
Trung tâm Thống kê Y tế quốc gia Mỹ (NCHS) cho biết, số ca sinh tại nước này đã giảm từ 3.667.758 ca vào năm 2022 xuống còn 3.591.328 vào năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất