Lại thêm bang Mỹ phát hiện gần 400 phiếu chưa kiểm

25/11/2020, 10:01

Giới chức hạt Milwaukee (bang Wisconsin) phát hiện gần 400 phiếu bầu vắng mặt chưa được kiểm sau khi kiểm lại phiếu.

Theo bà Claire Woodall-Vogg - Giám đốc điều hành của Ủy ban Bầu cử Milwaukee, 386 phong bì chứa phiếu vắng mặt tại một địa phương ở phía nam Milwaukee đã không được mở. Do đó các lá phiếu này không được đếm vào Ngày bầu cử. 

Tuy nhiên, bà Claire nhấn mạnh đây là "sai sót của của con người", ngầm phủ nhận nghi ngại về gian lận. 

Bất chấp các lá phiếu mới được phát hiện này, kết quả bầu cử tại Wisconsin vẫn không thay đổi. Trước khi kiểm phiếu lại, ông Biden giành thắng lợi ở bang này với khoảng cách hơn 20.000 phiếu. 

Lại thêm bang Mỹ phát hiện gần 400 phiếu chưa kiểm - 1

Wisconsin phát hiện gần 400 phiếu chưa kiểm. (Ảnh: Jsonline)

Theo CNBC, Tổng thống Trump đã phải trả 3 triệu USD cho nỗ lực kiểm phiếu lại ở Milwaukee và Dane - hai hạt mà ông Biden giành được nhiều phiếu nhất như một phần trong nỗ lực lật ngược kết quả ở Wisconsin.

Các hạt của Wisconsin sẽ phải hoàn thành việc kiểm lại phiếu trước 1/12 để giới chức bang chứng nhận kết quả bầu cử. 

Nỗ lực thay đổi kết quả của ông Trump ở nhiều bang chiến trường tới nay hầu hết đã thất bại. 

Georgia hôm 20/11 chính thức xác nhận kết quả kiểm phiếu lại toàn bang với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Joe Biden. 

Pennsylvania và Nevada mới đây cũng lên tiếng xác nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ. 

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, một thành viên phe Cộng hòa nói rằng sau hàng loạt các nỗ lực pháp lý, đã tới lúc chính quyền Trump nên tính tới việc "chuyển giao quyền lực có trật tự" cho chính quyền kế nhiệm. 

"Vậy là cuộc bầu cử đã kết thúc. Kết quả là chắc chắn. Tôi nghĩ rằng việc chuyển giao quyền lực có trật tự là một trong những thành phần cơ bản độc đáo nhất trong hệ thống chính trị của chúng ta", ông này khẳng định. 

Bài liên quan
Tai nạn liên hoàn trên Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (Tiền Giang) gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất