HLV Shin Tae-yong mời CĐV đến sân chứng kiến U20 Indonesia thắng U20 Việt Nam

Trí Minh/VOV.VN | 17/09/2022, 13:05

HLV Shin Tae-yong tự tin U20 Indonesia sẽ giành chiến thắng trước U20 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng F vòng loại U20 châu Á 2023 nên mời cổ động viên đến sân thật đông để chứng kiến.

Theo lịch của vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Indonesia sẽ đối đầu với U20 Việt Nam ở lượt đấu cuối bảng F. Nếu U20 Indonesia giành chiến thắng, đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ giành vé trực tiếp tới VCK.

Nếu đánh bại U20 Việt Nam, U20 Indonesia cũng có thể trả món nợ ở U19 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 7 vừa qua. Ở giải đấu đó, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã hòa nhau 1-1, qua đó loại chủ nhà U19 Indonesia từ vòng bảng.

Chia sẻ với truyền thông sau trận thắng 5-1 của U20 Indonesia trước U20 Hong Khong (Trung Quốc), HLV Shin Tae-yong tuyên bố rằng: “Đúng vậy, ở U19 AFF Cup 2022, Việt Nam và Thái Lan đã chơi phi thể thao và Indonesia đã thua họ. Tuy nhiên, lần này chúng tôi được chơi trên sân nhà, chúng tôi cần phục thù họ và tôi hy vọng sẽ có nhiều người hâm mộ đến chứng kiến chiến thắng của Indonesia”.

HLV Shin Tae-yong cho rằng: “U20 Việt Nam có những phẩm chất khác U20 Timor Leste và U20 Hong Kong (Trung Quốc), họ cũng chơi cơ động hơn nên chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt để giành chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có 3 điểm và U20 Việt Nam chắc chắn cũng vậy”.

Theo lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2023, trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Indonesia diễn ra vào lúc 20h ngày 18/9 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Bài liên quan
ĐT Indonesia khủng hoảng, HLV Shin Tae Yong gọi thêm 3 cầu thủ sang Việt Nam
HLV Shin Tae Yong triệu tập bổ sung thủ môn Ernando Ari, trung vệ Muhammad Ferrari và tiền vệ Rachmat Irianto sang Việt Nam trong bối cảnh ĐT Indonesia khủng hoảng lực lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất