Hàng trăm y, bác sĩ ở Thừa Thiên Huế hiến máu cứu người

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung | 20/02/2021, 10:00

Trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay (20/2), Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Blouse trắng - Trái tim hồng" trong cán bộ, viên chức của Bệnh viện.

Chương trình thu hút 200 cán bộ, viên chức của Bệnh viện tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện và khoảng 100 người đăng ký tham gia ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần.

Được biết, đến ngày 20/2/2021, lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu khu vực Huế chỉ đủ phục vụ cấp cứu trong vài ngày tới. Trong khi đó, thời điểm sau Tết Tân Sửu, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện tăng lên rất nhiều.

Mỗi tháng, Trung tâm Huyết học và truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế cần đến 4.500 đơn vị máu để đáp ứng cho nhu cầu điều trị của Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện trong khu vực.

Bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế đã phát động với tất cả cán bộ, viên chức hiến máu tình nguyện đảm bảo cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

"Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác hiến máu, chúng tôi tuân thủ quy định "5 K" của Bộ Y tế, phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, đảm bảo giãn cách và mỗi lần lấy máu cũng không tập trung quá đông người để an toàn cho nhân viên y tế, cho bệnh viện cũng như cho cộng đồng", Bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương nói./.

Bài liên quan
Những “ngân hàng máu sống” thầm lặng trao yêu thương
Nhiều năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo được duy trì và phát triển mạnh mẽ, đã góp phần hồi sinh rất nhiều cuộc đời. Đặc biệt, nhiều người mang nhóm máu hiếm có tinh thần thiện nguyện, sẵn sàng cho đi khi có bệnh nhân cần, giúp họ vượt qua ranh giới tử – sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất