Hàng trăm nghìn người và phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 9

Sơn Lâm/VOV1 | 28/10/2020, 05:50

Hiện có 255.000 người và hơn 2.290 phương tiện các loại sẵn sàng trực ứng phó bão số 9 nếu có tình huống xấu xảy ra.

Ứng phó bão số 9, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống, sẵn sàng ứng phó tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn tham gia Đoàn; Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập 02 đoàn công tác tổ chức kiểm tra công tác phòng chống bão số 9. Đến thời điểm này, tổng số duy trì được 255.000 người và hơn 2.290 phương tiện các loại sẵn sàng trực ứng phó bão số 9 nếu có tình huống xấu xảy ra.

Tính đến 16h00 chiều 27/10, bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã thông báo hướng dẫn cho 45.009 phương tiện biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Liên quan đến vụ việc tàu cá BĐ 96388 TS bị phá nước chìm trên biển, chiều qua, tàu BĐ 98658 TS đã tiếp cận vị trí tàu chìm nhưng không phát hiện 12 ngư dân gặp nạn và vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị cứu hộ cứu nạn phát thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực trên biết, quan sát, phát hiện, tổ chức cứu vớt, đồng thời chủ động thực hiện biện pháp cứu nạn các ngư dân tàu bị nạn./.

Bài liên quan
Miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung mưa ngập khắp nơi
Dự báo thời tiết hôm nay 16/11, miền Bắc giảm nhiệt, trời tiết tục rét, miền Trung vẫn hứng những cơn mưa xối xả, gây ngập lụt nhiều nơi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất