Hải Dương: Trùm giang hồ Trưởng 'hàng' lĩnh án 46 tháng tù

(Nguồn: Kinh tế Đô thị) | 02/12/2021, 22:36

HĐXX TAND TP Hải Dương tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng ‘hàng’) mức án 46 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 2/12, TAND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "hàng", 37 tuổi, ngụ đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) và 9 bị cáo khác về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 1, các điểm b, d, e, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hải Dương: Trùm giang hồ Trưởng 'hàng' lĩnh án 46 tháng tù - 1

Trưởng "hàng" cùng các bị cáo tại tòa.

Cụ thể, Hoàng Văn Trưởng và các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Thanh Thức (33 tuổi, ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Phùng Đức Tâm (34 tuổi, trú phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương); Nguyễn Thành Trung (29 tuổi, ở đường Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương); Vũ Thế Việt (35 tuổi, trú ở đường Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Trần Khắc Quý (48 tuổi, trú phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương); Đào Như Hiển (25 tuổi, ở xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và Dương Văn Tuấn (26 tuổi, trú ở xóm Chùa), Lê Công Vũ (22 tuổi, ở xóm Tơm 2), Nguyễn Thế Huy (43 tuổi, xóm An Miên) cùng xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, TP Thái Nguyên.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Trưởng 46 tháng tù; Trần Thanh Thức 32 tháng tù; Phùng Đức Tâm 40 tháng tù; Nguyễn Thành Trung 43 tháng tù; Vũ Thế Việt 45 tháng tù; Trần Khắc Quý 12 tháng tù; Đào Như Hiển 7 tháng tù; Dương Văn Tuấn 9 tháng tù; Nguyễn Thế Huy và Lê Công Vũ mỗi người 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo...

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 30/12/2020, tại khu vực đường Ngô Quyền, TP Hải Dương, một nhóm người muốn đến quán hát karaoke nhưng đi nhầm vào nhà của Trưởng và xảy ra mâu thuẫn.

Thời điểm trên, Trưởng “hàng” cùng Đào Như Hiển, Phùng Đức Tâm, Trần Thanh Thức đánh nhau với nhóm gồm: Dương Văn Tuấn, Lê Công Vũ, Nguyễn Thế Huy khiến Thức, Huy, Tuấn bị xây xát nhẹ.

Ngoài ra, tháng 8/2018, chị Đặng Thị H., ở khu dân cư La Xuyên (thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương) là chủ trường Mầm non tư thục quốc tế số 1 (đường Lê Thế Vinh, TP Hải Dương) vay của bà Phạm Thị L. (đường Thanh Niên, TP Hải Dương) 17,6 tỷ đồng để kinh doanh. Sau đó, bà L. nhiều lần tìm chị H. để đòi tiền nhưng không được.

Tháng 12/2019, bà L. ủy quyền cho Trưởng “hàng” đòi món nợ trên. Trưởng “hàng” đến gặp chị H. và hai bên thỏa thuận mỗi tháng chị H. sẽ trả 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị H. không thực hiện đúng theo thỏa thuận. Sau đó, chị H. chuyển nhượng trường Mầm non tư thục quốc tế số 1 cho chị Tô Thị H. ở quận Đống Đa (TP Hà Nội) từ tháng 2/2019.

Để đòi nợ, từ ngày 12/9 - 24/11/2020, Trưởng “hàng” cùng bàn bạc với Tâm và Vũ Thế Việt, Trần Khắc Quý, Nguyễn Thành Trung, thống nhất ném, đổ chất bẩn và dùng bình sơn phun chữ vào các cửa cuốn, tường, sân của trường Mầm non tư thục quốc tế số 1. Việc làm này gây hoang mang, lo sợ cho cán bộ, giáo viên, trẻ em và phụ huynh tại trường.

(Nguồn: Kinh tế Đô thị)
Bài liên quan
Ngọc Trinh hầu tòa vì gây rối trật tự công cộng
Sáng nay (2/2), Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh) và bị cáo Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, người dạy Ngọc Trinh lái xe).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất