Hải Dương ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 sau 43 ngày không có ca cộng đồng

Nguyễn Huệ | 23/09/2021, 09:48

Sau 43 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là người phụ nữ bán hàng ăn ở TP Hải Dương.

Sáng 23/9, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa phát hiện một người phụ nữ bán hàng ăn dương tính SARS-CoV-2 qua xét nghiệm PCR.

Bệnh nhân này là chị N.T.B (SN 1971, ở xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Đây là trường hợp dương tính sau 43 ngày tỉnh Hải Dương không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hải Dương ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 sau 43 ngày không có ca cộng đồng - 1

Hải Dương ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 sau 43 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, ngày 17/9, chị B. tiếp xúc với F0 là lái xe đường dài từ Thừa Thiên - Huế ra. Lái xe này tới cửa hàng chị B. mua đồ ăn mang về. 

Sáng 18/9, các lái xe về Thừa Thiên - Huế. Trên đường về họ qua Hà Nội, ngày 20/9 quay về Thừa Thiên - Huế. 

Ngày 21/9, tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện một số lái xe đường dài dương tính SARS-CoV-2 qua xét nghiệm PCR.

Ngày 22/9, sau khi có thông tin 4 lái xe vận chuyển hàng hóa từ Thừa Thiên - Huế đến chợ đầu mối Gia Xuyên (Hải Dương) khi quay về có kết quả dương tính, cơ quan chức năng tại tỉnh Hải Dương khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Sáng 23/9, kết quả xét nghiệm PCR phát hiện chị B. dương tính SARS-CoV-2.

Ông Hồ Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên cho biết, sau khi nhận được thông tin trường hợp lái xe ở Thừa Thiên - Huế dương tính SARS-CoV-2, chính quyền địa phương yêu cầu đóng cửa chợ đầu mối Gia Xuyên, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 300 người.

Đồng thời, học sinh cấp 1, cấp 2 cũng tạm thời nghỉ học để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
Linh thiêng hội rước đình thờ hai Vua ở Hải Dương
Hàng năm, từ 14-17/2 Âm lịch, người dân xã Lê Linh lại tổ chức lễ hội truyền thống tưởng nhớ Bố Cái Đại vương Phùng Hưng và Ngô vương Ngô Quyền tại đình Ninh Xá.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất