ĐT Việt Nam - ĐT Ấn Độ: Quang Hải sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả

Yến Hoàng/VOV.VN | 27/09/2022, 14:38

Quang Hải khẳng định sẽ chơi hết sức mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn khi ĐT Việt Nam so tài với ĐT Ấn Độ.

19h tối nay 27/9, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Ấn Độ ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế 2022. Đây là trận đấu để tìm ra đội vô địch ở giải đấu năm nay nên nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

Ở trận ra quân, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Singapore nên chỉ cần không thua ĐT Ấn Độ ở cuộc so tài diễn ra vào tối nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành chức vô địch.

Sau khi không được đăng ký ra sân ở trận đấu với ĐT Singapore, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được ra sân ở trận đấu với ĐT Ấn Độ, chia sẻ với truyền thông, tiền vệ sinh năm 1997 cho biết: “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ nếu được ban huấn luyện tin tưởng. Tất cả các thành viên ĐT Việt Nam sẽ thi đấu một trận cống hiến để dành tặng người hâm mộ”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Igor Stimac của ĐT Ấn Độ cho biết: “ĐT Việt Nam mạnh hơn nhiều so với ĐT Singpore, nhưng như đã nói, đội tuyển Ấn Độ sẽ tính toán để giành chức vô địch”.

Đồng quan điểm với ông thầy của mình, đội trưởng của ĐT Ấn Độ - Sunil Chhetri đánh giá rất cao ĐT Việt Nam, tiền đạo này cho biết: “Chúng tôi đã xem trận đấu mà tuyển Việt Nam đã vùi dập Singapore 4-0. ĐT Việt Nam là đội bóng rất mạnh, đặc biệt là khi đá sân nhà. Họ là một trong những đội thăng tiến ấn tượng nhất ở châu Á trong 5 năm qua”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Ấn Độ diễn ra vào lúc 19h tối nay 27/9. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Bài liên quan
U23 Việt Nam thiết lập cột mốc lứa Công Phượng, Quang Hải cũng chưa đạt được
Chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia đêm qua giúp U23 Việt Nam xác lập thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất