Đón xem “Góc khuất của bí mật” trên K+

Quỳnh Chi | 16/04/2021, 09:02

Một bộ phim rất “đời”, nơi phơi bày những góc khuất tăm tối nhất trong sâu thẳm mỗi con người, nơi biến những con người trong sáng thiện lương thành kẻ ác nhân.

Góc khuất của bí mật (The bad Kids) thuộc dòng phim trinh thám tâm lý xã hội, lấy bối cảnh tại Trung Quốc vào thập niên 90, nơi con người đang vùng vẫy trong sự túng quẫn và khổ đau. Phim xoay quanh 4 tuyến nhân vật gồm thầy giáo Trương Đông Thăng và ba đứa trẻ Chu Triều Dương, Nghiêm Lương và Phổ Phổ.

Đón xem “Góc khuất của bí mật” trên K+ - 1

Trương Đông Thăng – người thầy giáo với dáng vẻ thư sinh, tri thức thực ra lại là tên tội phạm đội lốt người. Hắn lên kế hoạch giết chết bố mẹ vợ bằng cách đẩy họ xuống vực sâu trong một lần leo núi. Không may thay, hành động tội ác ấy đã vô tình lọt vào tầm ngắm và được thu lại trong máy ảnh của ba đứa trẻ kia.

Vì hoàn cảnh đưa đẩy, ba đứa trẻ không báo cảnh sát mà lên kế hoạch tống tiền Trương Đông Thăng. Từ đây, một chuỗi bi kịch với những án mạng khác nhau liên tục xảy ra, khiến mùa hè nơi đây chìm trong lạnh lẽo, ngột ngạt và nước mắt đắng cay.

Tác phẩm là một trong những bộ phim được đánh giá xuất sắc nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2020 và vào TOP 5 bộ phim Hoa Ngữ có số điểm Douban cao nhất với 8.9 điểm, còn IDMB 8.3/10. Góp phần nên thành công của bộ phim phải kể đến dàn diễn viên đầy “nội lực” như Tần Hạo và Vương Cảnh Xuân.

Góc khuất bí mật phát sóng lúc 20:00 Thứ 2 hàng tuần trên kênh K+1, từ ngày 19/4.

Quỳnh Chi
Bài liên quan
Gần 400 bệnh nhân về quê đón Tết trên chuyến xe yêu thương
Chiều 6/2, tại Bệnh viện K, gần 400 người bệnh được trở về quê đón Tết trên hành trình 21 chuyến xe yêu thương miễn phí với niềm vui hân hoan. Cùng với đó rất nhiều quà của các cá nhân, nhà hảo tâm gửi đến trao cho người bệnh để họ có thể đón Tết đủ đầy hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất